1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1 giải hạng Nhất 2016:

Ứng cử viên vô địch TPHCM không thể vượt qua Tây Ninh

(Dân trí) - Được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch ở giải hạng Nhất năm nay, nhưng TPHCM không thể vượt qua Tây Ninh (hòa 1-1). Trong một trận đấu khác, tân binh Cà Mau hòa Viettel 0-0.

Kết quả các trận đấu vòng 1

Sân Bình Phước: Bình Phước – Huế: 4-2

Sân Thiên Trường: Nam Định – Phú Yên: 1-0

Sân Đồng Nai: Đồng Nai – Đắk Lắk: 1-1

Sân Thống Nhất: TPHCM – Tây Ninh: 1-1

Sân Hàng Đẫy: Viettel – Cà Mau: 0-0

Được đánh giá cao hơn, TPHCM chủ động chơi tấn công trong những phút đầu tiên và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 19. Đấy là tình huống mà Quốc Anh bên phía đội bóng thành phố có pha dứt điểm cận thành, ghi bàn đưa TPHCM vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thắng sớm, đội chủ nhà vẫn là đội bóng giữ ưu thế. Tuy nhiên, đến phút 65, Tây Ninh bất ngờ có bàn gỡ hòa, từ sự thiếu tập trung của hàng thủ TPHCM.

TPHCM (áo trắng) không thể vượt qua Tây Ninh (ảnh: Đình Viên)
TPHCM (áo trắng) không thể vượt qua Tây Ninh (ảnh: Đình Viên)

Trong pha bóng này, các hậu vệ đội bóng thành phố không theo sát Xuân Ngọc của Tây Ninh, để cầu thủ này dứt điểm tung nóc lưới đội chủ nhà, ấn định kết quả hòa 1-1 cho trận đấu.

Trên sân Bình Phước, đội tân binh của giải hạng Nhất quốc gia là Bình Phước có chiến thắng 4-2 trước Huế. Đây là chiến thắng đầy khích lệ đối với đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương – cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam.

Những người ghi bàn cho Bình Phước trong trận đấu này là Sỹ Giáp ở phút 6, 44 và 82, cùng bàn thắng của Trần Văn Thoại ở phút 66. Trong khi đó, 2 bàn thắng của Huế được thực hiện bởi Võ Lý ở phút 52 và Nguyễn Văn Thanh ở phút 57.

Một đội khác cũng có chiến thắng ở vòng 1 giải hạng Nhất năm nay là đội bóng giàu truyền thống Nam Định, khi đội này vượt qua Phú Yên bằng tỷ số 1-0.

Người ghi bàn duy nhất cho đội bóng thành Nam trong trận đấu này là Sỹ Minh ở phút bù giờ thứ 5. Cũng ở phút bù giờ thứ 5 này, Thiện Chánh bên phía Phú Yên phải nhận thẻ đỏ, và đội bóng miền Trung phải rời sân chỉ với 10 người.

Ở sân Đồng Nai, Đồng Nai của HLV Trần Bình Sự hòa 1-1 với Đắk Lắk. Bàn thắng của Đồng Nai được ghi do công của Ngọc Anh ở phút 43. Trước đó, Thanh Sang mở tỷ số cho Đắk Lắk ở phút 11.

Riêng trận đấu còn lại trong ngày khai mạc giải giữa Viettel và tân binh Cà Mau kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đây là khởi đầu không đến nỗi tệ với HLV Trần Công Minh bên phía đội bóng đất Mũi.

Kim Điền

Ứng cử viên vô địch TPHCM không thể vượt qua Tây Ninh - 2