1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UEFA phản đối ý tưởng tổ chức Euro 2016 “không khán giả”

(Dân trí) - Ngày hôm nay, Phó Chủ tịch điều hành UEFA, Giancarlo Abete đã nêu ra ý tưởng tổ chức Euro 2016 trong những sân vận động không khán giả. Tuy nhiên, ngay lập tức, ý tưởng này đã bị phản đối.

Euro 2016 sẽ bắt đầu được tổ chức vào ngày 10/6 nhưng lúc này những nhà tổ chức đang lo ngại nguy cơ khủng bố. Mới nhất, những kẻ khủng bố vừa khiến thủ đô Brussels (Bỉ) rung chuyển với hai vụ đánh bom liên tiếp ở ga tầu điện ngầm Maalbeek và sân bay Brussels Zaventem, khiến 34 người thiệt mạng.

UEFA bác bỏ ý tưởng Euro 2016 trong những SVĐ đóng kín
UEFA bác bỏ ý tưởng Euro 2016 trong những SVĐ đóng kín

Trước tình hình đó, phó Chủ tịch điều hành Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Giancarlo Abete đã đưa ra ý tưởng tổ chức Euro 2016 trong những SVĐ đóng kín, không có khán giả. Phát biểu trên đài Radio 24, ông nói: “Euro 2016 là sự kiện lớn. Chúng tôi không thể trì hoãn việc tổ chức giải đấu này. Không loại trừ khả năng, chúng ta sẽ tổ chức Euro 2016 đằng sau những cánh cửa đóng kín cũng như việc chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố”.

Mặc dù vậy, trong tuyên bố ngay sau đó, UEFA đã bác bỏ ý tưởng của ông Giancarlo Abete. Tuyên bố của tổ chức này có đoạn: “Chúng tôi tin rằng có thể đảm bảo an ninh để giải Euro 2016 diễn ra an toàn trong không khí lễ hội. Chính vì vậy, chúng tôi bác bỏ khả năng sẽ tổ chức giải đấu này đằng sau cánh cửa đóng kín.

Chúng tôi sẽ lên nhiều kế hoạch dự phòng với nhiều kế hoạch khác nhau để đảm bảo an toàn cho những người tham dự giải đấu này (như cầu thủ, CĐV, quan chức…)”.

SVĐ Stade de France ở Saint-Denis (phía Bắc Paris), nơi sẽ diễn ra trận chung kết vào ngày 10/7 là một trong những mục tiêu tấn công của kẻ khủng bố vào tháng 11 năm ngoái (trong trận đấu giao hữu giữa Đức và Pháp).

Koscielny đặt trọn niềm tin vào lực lượng an ninh
Koscielny đặt trọn niềm tin vào lực lượng an ninh

Trong giai đoạn giao hữu này, đội tuyển Pháp sẽ thi đấu 1 trận ở Stade de France với Nga. Trước trận đấu này, trung vệ Laurent Koscielny khẳng định không lo lắng về việc thi đấu ở SVĐ này.

Anh nói: “Tôi không sợ hãi về sự an toàn của mình. LĐBĐ Pháp đã thiết lập hệ thống an ninh chặt chẽ với nhiều tầng lớp. Chúng tôi sẽ có trận đấu trên sân Hà Lan vào thứ Sáu. Dù sao, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi thực sự đau lòng trước sự việc đau lòng ở Pháp và Bỉ nhưng chúng tôi phải tiếp tục mang tới niềm vui, những nụ cười cho người hâm mộ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình những nạn nhân”.

H.Long