1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam sớm đối mặt khó khăn

(Dân trí) - Ngày tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại trung tâm Hàm Rồng (HA Gia Lai) diễn ra khá khẩn trương. Đang có ít nhất 3 cầu thủ đang chấn thương, “phó tướng” Phan Thanh Hùng vẫn quyết định không bổ sung thêm lực lượng.

Do HLV trưởng Falko Goetz bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia đang tập trung tại Hà Nội, nên trợ lý Phan Thanh Hùng trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cho đội tuyến U23 trong những ngày đội ở Gia Lai.

 

Về tình hình nhân sự của đội tuyển U23, ông Phan Thanh Hùng cho biết: “Đội hiện có 3 cầu thủ chấn thương là Đức Thiện, Long Giang và thủ môn Bửu Ngọc. Trong đó, Đức Thiện và Long Giang đang hồi phục tốt. Các bác sĩ cho biết là họ có thể kịp bình phục trước SEA Games”.
 
U23 Việt Nam sớm đối mặt khó khăn - 1
 U23 Việt Nam hối hả rèn chiến thuật tại Pleiku - Ảnh: Thục Linh
 

Long Giang và Đức Thiện vốn bị chấn thương từ trước, khi đội còn hội quân ở trung tâm Thành Long (TPHCM). Riêng thủ môn Bửu Ngọc vẫn chưa dứt chấn thương cơ háng mà anh dính phải tại Cúp TPHCM.

 

Mang đến trung tâm TDTT Hàm Rồng của CLB HA Gia Lai 23 cầu thủ, nhưng đã có 3 cầu thủ dính chấn thương. Mặc dù vậy, HLV tạm quyền Phan Thanh Hùng vẫn tiết lộ rằng đội không cần bổ sung thêm quân, ông nói: “Sau đợt tập trung lần này, đội sẽ dự cúp bóng đá quốc tế do VFF tổ chức tại Hà Nội.
 
Từ đây đến SEA Games, thời gian không còn nhiều, nên việc bổ sung cầu thủ bây giờ là không cần thiết. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV trưởng Falko Goetz”.

 

Ông Hùng không phải không có lý xung quanh vấn đề này, bởi U23 Việt Nam chỉ còn đúng 1 tháng chuẩn bị cho SEA Games 26 trên đất Indonesia. Một tháng còn lại không đủ để các tân binh hòa nhập với đội tuyến U23. Vả lại, cũng khó tìm được gương mặt quá nổi trội trong lứa tuổi vào thời điểm này.
 
U23 Việt Nam sớm đối mặt khó khăn - 2
 U23 Việt Nam tập luyện nghiêm túc dưới sự giám sát của "Phó tướng" Phan Thanh Hùng - Ảnh: Thục Linh
 

Dù không có HLV trưởng Falko Goetz tại Gia Lai, nhưng không khí tập luyện của đội U23 Việt Nam vẫn khá khẩn trương. HLV tạm quyền Phan Thanh Hùng áp dụng đúng các bài tập mà vị HLV người Đức vẫn thường sử dụng.

 

Ông Hùng cho các tuyển thủ chia đội đội hình, thi đấu đối kháng trên phần sân nhỏ hẹp, nhằm giúp các học trò tăng cường khả năng xoay trở và xử lý bóng nhanh. Nhìn chung, các cầu thủ đang dần quen với những buổi tập như thế này, nên họ tỏ ra khá thanh thoát trong từng đường bóng.

 

Điều đáng chú ý là trong một số buổi tập của đội tuyển U23 vào hôm nay, 2 trợ lý HLV là Phùng Thanh Phương và Nguyễn Văn Sỹ cũng xỏ giày vào sân, trực tiếp thị phạm các động tác cho học trò.

 

Kim Điền