1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam sẽ bổ sung nhân sự nào để mơ về kỳ tích tại Asiad 2018?

(Dân trí) - Sau VCK U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam còn một nhiệm vụ lớn khác là Asiad diễn ra vào giữa năm tại Indonesia. Khi đó, đội tuyển U23 sẽ được tăng cường thêm 3 cầu thủ ngoài lứa 23 tuổi, để tạo nên đội tuyển Olympic Việt Nam.

Về cơ bản, bộ khung của đội tuyển U23 Việt Nam vừa tham dự VCK giải U23 châu Á sẽ giữ nguyên, vì Asiad cũng là sân chơi dành cho các đội bóng trong lứa tuổi 23.

Tuy nhiên, theo quy định của các đội tuyển Olympic, thì các đội được bổ sung thêm 3 gương mặt ngoài 23 tuổi. Đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích tại giải U23 châu Á, về lý thuyết chúng ta sẽ tiếp tục thể hiện sự thăng tiến ở sân chơi châu lục, nên việc bổ sung thêm các cầu thủ ngoài 23 tuổi, hòng cạnh tranh thành tích tại Asiad là rất quan trọng.

Xét tương quan lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải vừa rồi, cũng như xét tương quan lực lượng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, có thể phần nào hình dung vị trí nào đội bóng của HLV Park Hang Seo cần bổ sung, vị trí nào chưa cần.

U23 Việt Nam sẽ bổ sung thêm 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi, để tiếp tục mơ về kỳ tích tại Asiad 2018
U23 Việt Nam sẽ bổ sung thêm 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi, để tiếp tục mơ về kỳ tích tại Asiad 2018

Trong khung thành, có lẽ thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn là lựa chọn quá tốt, và đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad sắp tới không cần phải phí suất cho cầu thủ ngoài 23 tuổi ở vị trí này, nếu Tiến Dũng vẫn giữ được phong độ như hiện nay.

Tương tự như thế là hàng hậu vệ. Các cầu thủ gồm trung vệ Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, các hậu vệ cánh Văn Thanh, Văn Hậu hoặc Xuân Mạnh đều cho thấy sự ăn ý với nhau, tạo nên sự chặt chẽ trong phòng ngự.

Ngoài ra, do Tiến Dũng hay Văn Thanh, Văn Hậu đều đá chính ở đội tuyển quốc gia từ trước đó, nên hàng hậu vệ cũng không nhất thiết phải bổ sung thêm cầu thủ ngoài 23 tuổi.

Trong số những hậu vệ lố tuổi 23, duy chỉ có Quế Ngọc Hải có thể cạnh tranh với những hậu vệ vừa nêu về mặt chuyên môn. Nhưng so về độ an toàn và tính ổn định, Quế Ngọc Hải chưa chắc được đánh giá cao bằng trung vệ Đình Trọng hiện nay.

Nếu bổ sung những cầu thủ ngoài 23 tuổi cho thành phần đội tuyển Olympic dự Asiad 2018, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ ưu tiên bổ sung người cho tuyến trên.

Ở hàng tiền vệ, bóng đá Việt Nam hiện tại có những tiền vệ rất tốt, có chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu tăng tính đột biến trong lối chơi. Đấy là những gương mặt như tiền vệ trung tâm Huy Hùng, Hoàng Thịnh, hay những cầu thủ chạy cánh Thanh Trung và Vũ Minh Tuấn.

Sự có mặt của họ sẽ giúp cho Quang Hải hay Xuân Trường san sẻ được gánh nặng tạo tính đột biến cho toàn đội, cũng như tăng tính đa dạng và tăng sự cân bằng trong tấn công cho đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad.

Trên hàng tiền đạo, những tiền đạo hiện tại của U23 Việt Nam gồm Công Phượng, Đức Chinh, hay Phan Văn Đức đều chứng tỏ sự hữu ích của mình trong sắc áo đội tuyển. Nhưng để bước lên một cấp độ cao hơn là sân chơi Asiad, đối diện với các hàng phòng ngự mạnh mẽ và khôn ngoan hơn, HLV Park Hang Seo có khi vẫn cần một chân sút mạnh mẽ và khôn ngoan tầm cỡ Anh Đức.

Sự tinh quái và lối chơi đồng đội của vua phá lưới V-League 2017 sẽ bổ sung thêm sức bật cho hàng tấn công của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo.

Do đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ được bổ sung thêm 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi, trong chiến dịch Asiad 2018, nên HLV Park Hang Seo sẽ phải rất cân nhắc, lựa chọn nhân sự phù hợp để bổ sung, vừa tạo nên sức mạnh cho đội bóng trong tay ông, vừa không phá vỡ cấu trúc chung của đội tuyển.

Kim Điền

U23 Việt Nam sẽ bổ sung nhân sự nào để mơ về kỳ tích tại Asiad 2018? - 2

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018