1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam khẩn trương hoàn thiện cho SEA Games

(Dân trí) - Ở giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 26, HLV Falko Goetz rất tích cực cho các học trò tập thể lực, nhằm nâng cao sức mạnh và sức bật của đội tuyển trên đất Indonesia…

Sau một buổi sáng cho các cầu thủ quần thảo mệt nhoài dưới nắng, HLV Falko Goetz tiếp tục yêu cầu học trò tập những bài thể lực vào buổi chiều.

 

Đầu tiên là bài tăng tốc trong đoạn ngắn. Mỗi cầu thủ được vị HLV người Đức yêu cầu di chuyển nhanh ở những cự ly khác nhau, trước khi tăng tốc ở khoảng 60m cuối cùng. Trợ lý HLV Phan Thanh Hùng cũng thử bài tập này, trước khi bị các cầu thủ cho “hít khói”, còn mặt thì tái xanh vì mệt.
 
U23 Việt Nam khẩn trương hoàn thiện cho SEA Games - 1
 Thầy trò HLV Falko Goetz đang tích cực hoàn thiện chiến thuật - Ảnh: Sơn Dũng
 

Ngay sau đó là bài 10 chống 10 trên khoảng 2/3 diện tích mặt sân, với yêu cầu là các cầu thủ phải chuyền bóng ít chạm, đồng thời cố gắng phối hợp nhanh trong phạm vi hẹp, tránh giữ bóng quá lâu.

 

Một thông tin không mấy vui cho đội tuyển U23 Việt Nam là trung vệ Long Giang bị chấn thương cơ sau buổi tập sáng. Mặc dù vậy, theo các bác sĩ, chấn thương này không nghiêm trọng, và Long Giang có thể trở lại vào ngày mai.

 

Trao đổi với giới truyền thông, HLV Falko Goetz đánh giá về các giải đấu giao hữu ở TPHCM và Hà Nội: “Theo tôi, ở giải đấu diễn ra tại Hà Nội, đội tuyển U23 thi đấu tốt hơn, khâu hợp nhuần nhuyễn hơn”.

 

Về các đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games sắp diễn ra, ông Goetz cho biết: “Tôi nghĩ Philippines sẽ là ẩn số thú vị. Đội bóng này có HLV người Đức, có cầu thủ nhập tịch, nên không thể xem thường. Tuy nhiên, nếu HLV của họ là một người Đức thì tôi có thể hình dung về phong cách thi đấu của họ”.

 

Xung quanh mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam, sau hơn 50 năm bóng đá Việt Nam chưa vươn đến thành tích này, vị HLV người Đức thẳng thắn bộc bạch: “Tôi không nghĩ rằng chuyện bóng đá Việt Nam đã hơn 50 năm chưa có HCV SEA Games là áp lực đối với tôi. Áp lực đối với tôi lúc này là làm thế nào để đội tuyển thi đấu tốt hơn”.

 

Cũng theo các thành viên trong BHL, để tăng cường sức chịu đựng cho các cầu thủ, đội sẽ tiếp tục tập với cường độ 2 buổi/ngày trong một vài ngày tới trên sân QK7 – TPHCM. Riêng chiều 30/10, đội U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội nghệ sĩ TPHCM.

 

Trận đấu này dù không mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn, nhưng có thể sẽ giúp cho các cầu thủ của ông Goetz có thêm sự hứng khởi trước lúc lên đường đến xứ vạn đảo.

 

Kim Điền