1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam hối hả “luyện công” chờ giải châu lục

(Dân trí) - Sáng nay 2/12, tuyển U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, nằm trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra tại Qatar vào tháng 1/2016.

Dù thời gian tập trung kéo dài hơn 1 tháng, nhưng các cầu thủ đã bắt nhịp rất nhanh với guồng quay mới trên tuyển, quyết ghi điểm với HLV Miura.

 

Các cầu thủ luyện tập khá hăng say - Ảnh: Gia Hưng
Các cầu thủ luyện tập khá hăng say - Ảnh: Gia Hưng

 

Ở buổi tập sáng nay, chỉ có 20 cầu thủ trong số 30 người được gọi tập trung có mặt ở buổi tập này, số còn lại do dính chấn thương và một số lý do khác nên chưa kịp hội quân cùng đội. Đáng chú ý, Xuân Trường (HA Gia Lai), Duy Mạnh (Hà Nội T&T) bị đau ở các mức độ khác nhau. Tuấn Anh (HA Gia Lai) xin phép tập trung muộn để đi Nhật thử việc tại Yokohama.

Như thường lệ, HLV Miura lập tức đưa các học trò vào guồng quay tốc độ với nhiều bài tập và mức độ vận động khá lớn. Trong khi đó, các cầu thủ cũng tỏ rõ quyết tâm ngay từ ngày đầu bởi sự cạnh tranh vị trí ở U23 Việt Nam lần này rất cao. HLV Miura sẽ gút lại 23 người trong danh sách 30 để lên đường sang Qatar một tháng tới.

 

Các cầu thủ đều khá nỗ lực thể hiện mình - Ảnh: Gia Hưng
Các cầu thủ đều khá nỗ lực thể hiện mình - Ảnh: Gia Hưng

 

Tại buổi tập kéo dài một tiếng rưỡi, HLV Miura cho học trò khởi động làm quen cảm giác bóng, sau đó chia đôi đội hính đá đối kháng 8 đấu 8. Đáng chú ý, hai tiền đạo Công Phượng và Tuấn Tài có vai trò khá đặc biệt ở bài tập này. Cụ thể, hai cầu thủ xứ Nghệ lần lượt thay nhau làm nhiệm vụ triển khai và kiến tạo các đường bóng (hoặc có thể đi bóng và dứt điểm) theo hướng tấn công của cầu thủ chuyền bóng cho họ.

Cả Công Phượng và Tuấn Tài đều thể hiện tốt nhãn quan chiến thuật và khả năng dứt điểm của mình. Công Phượng ghi 3 bàn còn Tuấn Tài cũng một lần lập công trong buổi tập. Tuy nhiên, trong một vài tình huống, 2 chân sút trên bị các hậu vệ U23 Việt Nam vào bóng quyết liệt khiến HLV Miura phải nhắc nhở.

Thời tiết nắng nóng, cộng với việc đây mới là buổi tập đầu tiên nên HLV Miura đã cắt giảm thời gian tập từ 2 tiếng rưỡi (như dự kiến) xuống còn 1 tiếng rưỡi. Dù mới buổi tập đầu nhưng các cầu thủ đều cho thấy tâm lý thoải mái và hăng hái hoàn thành bài tập của BHL đề ra.

 

Công Phượng vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh: Gia Hưng
Công Phượng vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh: Gia Hưng

 

Đánh giá về buổi tập đầu tiên, HLV Miura tỏ ra hài lòng với các tân binh, nhưng những gương mặt này vẫn phải theo dõi tiếp. HLV người Nhật Bản nhấn mạnh các cầu thủ đều có cơ hội được đi Qatar, nhưng luôn phải biết phấn đấu, tiến bộ sau từng buổi tập.

Chiều nay, đội có buổi tập kế tiếp, cũng trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Hà Nguyên