1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam dễ dàng vượt qua Than Quảng Ninh

(Dân trí) - Trong trận giao hữu với đội đang dẫn đầu BXH tại giải hạng Nhất là Than Quảng Ninh chiều qua, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 4-2.

Đây là trận đấu có ý nghĩa như một buổi đấu tập và là cơ hội để các cầu thủ dự bị được HLV Hoàng Văn Phúc trao cơ hội vào sân. U23 Việt Nam ra quân với đội hình gồm thủ môn Nguyên Mạnh, cặp trung vệ Tiến Thành-Tiến Duy, trấn giữ hành lang hai bên cánh lần lượt là Đình Hoàng (trái), Thanh Hiền (phải), hàng tiền vệ gồm 5 người Hải Huy, Danh Ngọc, Quách Tân, Văn Đại và Phi Sơn, người chơi cao nhất trên hàng công là tiền đạo Hà Minh Tuấn.
 
U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại Quảng Ninh - Ảnh: Gia Hưng

U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại Quảng Ninh - Ảnh: Gia Hưng

Dù chỉ là trận giao hữu có tính chất như buổi đấu tập, nhưng các cầu thủ hai bên tranh chấp bóng rất quyết liệt. Rất nhiều pha nằm sân khiến HLV Hoàng Văn Phúc phải lo lắng, trong đó có tình huống Giang Trần Quách Tân nằm gần như bất động trên sân, khiến các bác sĩ phải vào chăm sóc.

Đúng như dự đoán, các cầu thủ trẻ và dự bị do muốn lấy điểm trước ban huấn luyện, đã thi đấu rất hăng hái. Dù những diễn biến trên sân diễn ra khá quyết liệt và có nhiều tình huống va chạm, nhưng U23 Việt Nam vẫn  hoàn toàn kiểm soát được thế trận và là đội nắm quyền chủ động trong các phương án tấn công. Than Quảng Ninh do mất tới 4 trụ cột tập trung cùng U23 Việt Nam, nên sức mạnh chủ yếu nằm ở bộ đôi tiền đạo ngoại Belibi và tân binh Leonel. Tuy nhiên 2 tiền đạo này luôn bị các hậu vệ U23 kèm sát, nên không thể hiện được gì nhiều.

U23 Việt Nam dễ dàng có chiến thắng 4-2 trước Than Quảng Ninh, trong đó tiền đạo Hà Minh Tuấn đã có một trận đấu xuất sắc, khi lập cú hat-trick.  Đáng chú ý, ở trận đấu tập này, trung vệ Việt kiều Pháp Michel Lê đã được HLV Hoàng Văn Phúc tung vào sân trong hiệp 2, nhưng thi đấu không thực sự ấn tượng, khi mắc lỗi trong bàn thua của U23 Việt Nam.

Ngoài ra, một cầu thủ Việt kiều khác là Hồng Quân cũng được tung vào sân khoảng 20 phút, nhưng tiền đạo này vẫn không để lại được nhiều dấu ấn, dù anh có một cơ hội mười mươi có thể ghi bàn cho U23 Việt Nam.

Đánh giá về trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “BHL muốn sử dụng trận đấu này để cho các cầu thủ không được thi đấu trong trận giao hữu với Kashima Antlers có cơ hội luyện tập. Tôi rất hài lòng về mặt chuyên môn cũng như tinh thần của các cầu thủ. Tuy nhiên, vẫn còn đôi chút về sự tập trung và bọc lót giữa các vị trí nơi hàng thủ. Trong khi đó, Hà Minh Tuấn đã chơi rất tốt trên hàng công. Cầu thủ này thường xuyên được trao cơ hội ra sân trong màu áo SHB Đà Nẵng năm nay, nên tỏ ra rất có kinh nghiệm và thi đấu tự tin. Hy vọng với sự thăng tiến này, cậu ấy sẽ là một trong những trụ cột tốt của U23 Việt Nam tại SEA Games 27”.

Sau trận đấu với Than Quảng Ninh, U23 Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu với HN T&T vào ngày 8/6 tới trên sân Hàng Đẫy, trước khi di chuyển vào TP.HCM vào ngày 9/6 để chuẩn bị cho trận gặp Myanmar ngày 11/6 trên sân Thống Nhất.

Ngô Linh