1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan muốn gặp U23 Việt Nam ở chung kết M-150 Cup

(Dân trí) - U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn để vào tranh chung kết giải giao hữu quốc tế M-150 đang diễn ra tại Thái Lan. Nhiệm vụ của cả 2 đội là chỉ cần hoà ở lượt trận chót vòng bảng diễn ra chiều nay (13/12).

Sau khi thắng U23 Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên cách nay 2 ngày, U23 Thái Lan chỉ cần hoà CHDCND Triều Tiên là có vé vào chung kết.

Dù vậy, đội bóng đất Chùa Vàng còn muốn làm hơn thế, trợ lý HLV Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan (HLV trưởng đội U22 Thái Lan tại SEA Games 29) cho biết: “Cho dù chúng tôi chỉ cần 1 điểm trước CHDCND Triều Tiên là sẽ giành vé vào chung kết, nhưng chúng tôi sẽ chơi để chiến thắng, vì rất khó đá nếu ra sân với tư tưởng cầu hoà”.

U23 Thái Lan muốn vô địch giải đấu diễn ra trên sân nhà
U23 Thái Lan muốn vô địch giải đấu diễn ra trên sân nhà

“Theo tôi đây sẽ là trận đấu khó khăn, Thái Lan có thể đánh bại CHDCND Triều Tiên và họ cũng có thể đánh bại chúng tôi” – HLV Worrawoot Srimaka nói thêm.

Về tình hình trước lượt trận cuối cùng, vị trợ lý HLV của đội tuyển U23 Thái Lan chia sẻ: “Thái Lan và CHDCND Triều Tiên có tình trạng như nhau, họ vắng 2 cầu thủ trụ cột còn chúng tôi cũng sẽ thiếu 3 người vì chấn thương”.

Nếu vào chung kết giải giao hữu quốc tế M150 đang diễn ra tại Buriram (Thái Lan), đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ đụng độ đội tuyển U23 Việt Nam, bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng B, nếu hoà Uzbekistan chiều nay.

2 đội đứng đầu các bảng A và B sẽ đá trận chung kết vào ngày 15/12, trong khi 2 đội nhì bãng sẽ đá trận tranh hạng ba cùng ngày.

Điểm đáng chú ý khác là U23 Thái Lan không hề e ngại việc có thể lộ bài trước U23 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên, cho dù 3 đội này sẽ gặp lại nhau tại VCK U23 châu Á tại Trung Quốc vào tháng 1 tới.

Thiện Nhân

U23 Thái Lan muốn gặp U23 Việt Nam ở chung kết M-150 Cup - 2

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018