1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Tìm “lộc” đầu năm

(Dân trí) - Trận giao hữu với Malaysia dĩ nhiên không quá quan trọng về mặt kết quả, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn muốn có khởi đầu năm mới suôn sẻ theo truyền thống của người Á Đông. Tin rằng với tương quan lực lượng của đôi bên, U22 Việt Nam không phải không có cửa chiến thắng.

*Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 18h, trên sân Thống Nhất – TPHCM, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này

Vấn đề đau đầu duy nhất của HLV Nguyễn Hữu Thắng trước trận đấu này là việc sử dụng cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam là Công Phượng ra sao? Xét về mặt phong độ, Công Phượng không xứng đánh được đá chính, thậm chí không xứng đáng được gọi lên đội tuyển U22 đợt này.

Tuy nhiên, Công Phượng vẫn là cái tên quá nổi tiếng, và mọi HLV dẫn dắt các đội bóng có sự hiện diện của cầu thủ này đều chịu sức ép nhất định. Thành ra, HLV Nguyễn Hữu Thắng không thể không dùng Công Phượng.

U22 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn so với Malaysia (ảnh: Anh Hải)
U22 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn so với Malaysia (ảnh: Anh Hải)

Có thể ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục được đá hộ công, ngay phía sau tiền đạo mũi nhọn của đội tuyển là Hà Đức Chinh. Nói riêng về mặt phong độ, Hà Đức Chinh đang là chân sút có phong độ tốt nhất trong số các tiền đạo của đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay, nên anh nhỉnh hơn Thanh Bình và Hồ Tuấn Tài ở suất đá chính.

Và như đã nói ở trên, dù với đội hình nào thì đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng sẽ không lép vế trước Malaysia, đội bóng cũng không còn mạnh vào lúc này.

Vả lại, như phát biểu của HLV Frank Bernhardt bên phía đội bóng xứ Mã trước giờ bóng lăn, Malaysia sẽ không quá xem trọng kết quả trong trận đấu trên sân Thống Nhất, mà dành cơ hội thử nghiệm lối chơi cũng như con người.

Công Phượng được chờ đợi sẽ toả sáng (ảnh: Anh Hải)
Công Phượng được chờ đợi sẽ toả sáng (ảnh: Anh Hải)

Tin rằng đấy không phải là phát biểu mang tính xã giao, vì hành trình từ đây đến SEA Games vẫn còn đến hơn nửa năm nữa, và chẳng ai dại gì bung hết sức, tung hết bài vở ở thời điểm hiện tại, trước đối thủ chính ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á sắp đến.

Về phía đội tuyển U22 Việt Nam, đây cũng là cơ hội để HLV Nguyễn Hữu Thắng tranh thủ những thử nghiệm về mặt nhân sự, đấy là nhân tố thế chỗ Tuấn Anh và Xuân Trường sắm vai nhạc trưởng của đội, đấy còn là một hàng thủ chưa bao giờ tạo được sự yên tâm dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Nguyễn Hữu Thắng lúc này đã để mắt đến các cầu thủ thuộc lứa U19 năm ngoái, bổ sung họ vào đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại.

Các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn dù sao cũng thể hiện sự chững chạc và điềm tĩnh ở VCK U19 châu Á năm rồi, trong khi sự điềm tĩnh là điều mà các cầu thủ dưới trướng HLV Nguyễn Hữu Thắng luôn thiếu tại AFF Cup cũng trong năm 2016.

Cũng với sự kết hợp giữa các cầu thủ thuộc lứa U19 năm 2013 – 2014 của những Công Phượng, Văn Toàn, với những cầu thủ thuộc lứa U19 năm 2015 – 2016 của những Tiến Dũng, Tiến Dụng, Quang Hải, Đức Chinh... là điều đang được chờ đợi, tạo nên sự hài hoà cho đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Và màn thể hiện đầu tiên của sự kết hợp đấy sẽ là trận đấu với U22 Malaysia vào tối 7/2, trên sân Thống Nhất.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 3-1

Kim Điền

U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Tìm “lộc” đầu năm - 3