1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Thái Lan đặt mục tiêu đứng đầu bảng vòng loại châu Á

(Dân trí) - Là hạt giống của bảng đấu không quá nặng, với sự hiện diện của Indonesia, Malaysia và Mông Cổ, Thái Lan đặt mục tiêu đứng đầu bảng H vòng loại U23 châu Á, qua đó giành vé vào VCK.

Phát biểu trước truyền thông Thái Lan về mục tiêu của đội tuyển U22 nước mình, tại vòng loại U23 châu Á, HLV Worawut Srimankha nói: “Chúng tôi muốn có tối thiểu 7 điểm, thậm chí là 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận vòng loại”.

Thái Lan muốn giành ngôi đầu bảng H, vòng loại U23 châu Á
Thái Lan muốn giành ngôi đầu bảng H, vòng loại U23 châu Á

“Tôi cũng muốn thông qua giải đấu để kiểm chứng phong độ của các cầu thủ mà tôi có. Nhiều người khác muốn khoác áo đội tuyển U22, nhưng họ hiện không nằm trong kế hoạch của tôi” – HLV Worawut nói thêm.

Ngay sau vòng loại U23 châu Á là SEA Games 29, diễn ra từ giữa tháng 8, tại Malaysia, HLV Worawut của đội tuyển U22 Thái Lan nói về giải đấu này: “Tôi hiện có một số người bị chấn thương, đấy là điều khiến tôi lo lắng. Tôi không muốn mạo hiểm sức khoẻ của họ, bởi tôi muốn họ có cơ hội tham dự SEA Games vào tháng tới”.

Ở vòng loại U23 châu Á, U22 Thái Lan sẽ đụng 2 đội thủ trong bảng H, cũng sẽ có mặt ở Đại hội thể thao Đông Nam Á vào tháng sau là Indonesia và Malaysia.

Trong số này, Indonesia cùng bảng B với Thái Lan ở SEA Games, còn Malaysia là đội hạt giống của bảng A, có thể sẽ gặp Thái Lan ở giai đoạn bán kết hoặc chung kết SEA Games. Chính vì thế, đây cũng là cơ hội “thử lửa” của 3 đội bóng nêu trên trước khi cả 3 có mặt ở Malaysia vào tháng 8.

10 đội đầu bảng vòng loại U23 châu Á, cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK vào năm sau.

Thiện Nhân

U22 Thái Lan đặt mục tiêu đứng đầu bảng vòng loại châu Á - 2

Dòng sự kiện: SEA Games 29