1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“U22 Thái Lan chưa chắc suất vào bán kết SEA Games 29”

(Dân trí) - Khá bất ngờ khi ông Dương Vũ Lâm – cựu Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn của VFF, cho rằng Thái Lan chưa chắc suất vào bán kết SEA Games 29 như nhiều người hình dung. Cũng theo ông Lâm, Philippines có thể cũng không quá mạnh ở lứa tuổi trẻ.

Theo ông đâu là đối thủ chính của U22 Việt Nam tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29?

Tôi cho rằng 3 đội sẽ tranh 2 suất vào bán kết của bảng này là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Nhiều người cho rằng Thái Lan chắc suất đầu tiên, nhưng theo tôi thì chưa chắc đâu. Đặc biệt, Thái Lan không dễ thắng Indonesia, đội bóng đang thật sự khao khát danh hiệu. Trước khi nhận lệnh cấm từ FIFA, Indonesia thật ra tỏ rõ tham vọng trở thành thế lực của bóng đá Đông Nam Á, soán vị trí của Thái Lan, giờ tham vọng đấy với họ vẫn còn.

Indonesia cũng là bài toán khó cho U22 Việt Nam tại giải. Họ đầu tư rất lớn, có người đứng đầu liên đoàn bóng đá là một tỷ phú, chịu chơi, chịu chi. Indonesia trở lại sau 2 năm bị FIFA “cấm vận” nên họ càng khát khao thể hiện mình.

Indonesia sẽ là đối thủ chính của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 (ảnh: Gia Hưng)
Indonesia sẽ là đối thủ chính của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 (ảnh: Gia Hưng)

Ông có thể nói rõ hơn về những điểm mạnh cũng như điểm yếu của Indonesia?

Về mặt phong thái, U22 Indonesia có lẽ cũng giống như đội tuyển quốc gia nước họ, giàu kỹ thuật, giàu thể lực, đá mạnh mẽ và có tinh thần rất tốt. Indonesia cũng có hẳn chính sách thu hút cầu thủ gốc Indonesia nhưng sinh ra và lớn lên tại châu Âu về khoác áo đội tuyển. Hiện tại, họ có một trung phong trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Ajax Amsterdam (Hà Lan) sẽ về khoác áo đội tuyển U22 dự SEA Games. Đây là nhân tốt rất đáng chú ý.

Tuy nhiên, cũng chính từ chỗ đã 2 năm ít được thi đấu quốc tế vì lệnh “cấm vận” của FIFA, nên cầu thủ Indonesia bị hạn chế về mặt kinh nghiệm, nhất là các cầu thủ trong lứa tuổi U. Vấn đề là đội tuyển U22 Việt Nam đừng bị tâm lý khi đối đầu với họ.

Còn Philippines thì như thế nào, đây có phải là đội mạnh không?

Họ là một ẩn số, tôi không có nhiều thông tin về U22 Philippines, cũng chưa biết họ sử dụng lực lượng ra sao? Nếu Philippines dùng cầu thủ da trắng, có gốc gác Philippines thì nên dè chừng họ. Bằng ngược lại, nếu họ chỉ sử dụng cầu thủ trong nước ở các giải trẻ, thì Philippines không đáng ngại. Hai đội khác trong bảng là Đông Timor và Campuchia không ở cùng đẳng cấp với bóng đá Việt Nam.

U22 Việt Nam đá 2 giải liên tiếp là vòng loại U23 châu Á vào tháng 7 và SEA Games vào tháng 8, điều này có ảnh hưởng đến thể lực của đội?

Theo tôi nghĩ cũng bình thường. Ở vòng loại U23 châu Á, thật ra Việt Nam chỉ đá duy nhất 1 trận đáng gọi là căng, là trận gặp Hàn Quốc. Khoảng cách từ vòng loại U23 châu Á đến SEA Games cũng khá xa, nên không ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ.

Điều quan trọng là khả năng điều chỉnh của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Năng lực của các HLV sẽ được thể hiện qua khả năng điều chỉnh này.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“U22 Thái Lan chưa chắc suất vào bán kết SEA Games 29” - 2

Dòng sự kiện: SEA Games 29