1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Hàn Quốc và các đối thủ e ngại thầy trò HLV Hữu Thắng

(Dân trí) - Trước khi vòng loại U23 châu Á khởi tranh vào ngày mai (19/7), đại diện của cả 3 đội bóng trong bảng I là Đông Timor, Macau (Trung Quốc) và Hàn Quốc đều tỏ ra e dè trước đội chủ nhà U22 Việt Nam.

Đội bóng được đánh giá mạnh nhất của bảng I là Hàn Quốc cũng tỏ ra tôn trọng đội chủ nhà, HLV Chung Jung Yong của đội xứ sở Kim Chi nói: “Tôi đã xem U20 Việt Nam thi đấu ở VCK World Cup U20. Tôi cho rằng bóng đá Việt Nam đang phát triển, thế hệ hiện tại sẽ giúp bóng đá Việt Nam tiến lên, góp phần giúp bóng đá châu Á phát triển”.

“Một nửa đội hình của chúng tôi sang đây vừa dự VCK World Cup U20, nửa còn lại là lực lượng mà chúng tôi chuẩn bị cho Asiad năm sau. Mục tiêu lâu dài trong việc xây dựng lực lượng của bóng đá Hàn Quốc là Asiad, là Olympic sau đây 3 năm và cho tương lai của bóng đá Hàn Quốc” – HLV Chung Jung Yong nói thêm.

HLV Chung Jung Yong (Hàn Quốc - giữa), ảnh: Trọng Vũ
HLV Chung Jung Yong (Hàn Quốc - giữa), ảnh: Trọng Vũ

Trong khi đó, đối thủ đầu tiên của U22 Việt Nam tại vòng loại giải châu Á là Đông Timor muốn gây bất ngờ cho đội chủ nhà. HLV của đội này cũng là một người Hàn Quốc, ông Kim Shing Wang.

Vị HLV này nói: “Chúng tôi sẽ chơi hết mình và sẵn sàng đá quyết liệt trước chủ nhà Việt Nam. Đông Timor có 2 tuần chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, và đã có 4 trận giao hữu với các đội bóng sinh viên tại Hàn Quốc”.

HLV Kim Shing Wang (Đông Timor), ảnh: Trọng Vũ
HLV Kim Shing Wang (Đông Timor), ảnh: Trọng Vũ

“Tất cả các cầu thủ của tôi đến đây đều sinh ra ở Đông Timor, chứ không dùng cầu thủ nhập tịch. Đông Timor có 1 cầu thủ đang được đào tạo tại CLB Malaga (Tây Ban Nha), nhưng cầu thủ này mới 17 tuổi” – HLV Kim Shing Wang thông tin thêm.

Về phía Macau (Trung Quốc), HLV Tam Iao San phát biểu: “Bóng đá Việt Nam đang phát triển tốt. Trong bảng I, tôi cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc là những đội mạnh nhất, họ sẽ chiếm 2 vị trí đầu bảng”.

“Chúng tôi sẽ phải đá với các đội rất mạnh, và sẽ quyết tâm chiến đấu đến cùng, để cố gắng chứng tỏ rằng bóng đá Macau cũng đang phát triển” – vẫn là lời HLV Tam Iao San.

Trọng Vũ

U22 Hàn Quốc và các đối thủ e ngại thầy trò HLV Hữu Thắng - 3

Dòng sự kiện: SEA Games 29