1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U21 Bồ Đào Nha hụt chức vô địch châu Âu

(Dân trí) - Đêm qua, U21 Bồ Đào Nha đã gục ngã trước U21 Thụy Điển trong loạt đấu súng ở trận chung kết U21 châu Âu và mất chức vô địch đầy đáng tiếc. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên U21 Thụy Điển lên ngôi ở giải đấu này.

U21 Bồ Đào Nha đang thể hiện bộ mặt đầy hứng khởi ở giải U21 châu Âu năm nay. Ở vòng bán kết, đoàn quân của HLV Rui Jorge đã giành chiến thắng vang dội trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, U21 Đức với tỷ số 5-0.

U21 Bồ Đào Nha gục ngã đáng tiếc

U21 Bồ Đào Nha gục ngã đáng tiếc


Tuy nhiên, ở trận chung kết, U21 Bồ Đào Nha đã gục ngã đau đớn trước U21 Thụy Điển. Sau 120 phút không thể ghi bàn thắng, U21 Bồ Đào Nha đã chịu thất bại sau loạt sút cân não và cay đắng nhìn đối thủ lên ngôi. Đây là lần đầu tiên U21 Thụy Điển lên ngôi ở giải đấu này.

Bước vào trận đấu này, HLV Rui Jorge vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với các hảo thủ như Tiago Ilori, Bernardo Silva, William Carvalho, Ivan Cavaleiro... Với khí thế ngút trời sau chiến thắng đậm đà trước U21 Đức, U21 Bồ Đào Nha đã tràn lên tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 8, đội trưởng Sergio Oliveira đã suýt mang về bàn thắng cho U21 Bồ Đào Nha sau pha dứt điểm dội xà ngang. Có vẻ như, đó là điều báo hiệu sự đen đủi của U21 Bồ Đào Nha trong trận đấu này.

Lần đầu tiên U21 Thụy Điển vô địch châu Âu

Lần đầu tiên U21 Thụy Điển vô địch châu Âu


Trong những phút tiếp theo, U21 Bồ Đào Nha tiếp tục chiếm lĩnh thế trận, đẩy U21 Thụy Điển vào thế chống đỡ. Dù vậy, trong ngày vô duyên, các chân sút của đội bóng đảo Iberia đã không thể ghi bàn thắng.

Tính tổng cộng trong suốt 90 phút, U21 Bồ Đào Nha đã tung ra tới 17 cú dứt điểm về phía khung thành của U21 Thụy Điển nhưng họ không một lần thành công. Không những vậy, họ suýt phải trả giá trong những phút cuối, khi Guidetti có pha đối mặt với thủ môn nhưng tiền đạo này không thành công.

Sang hiệp phụ, cả hai đội đều thi đấu cầm chừng. Do đó, trận đấu không chứng kiến bàn thắng nào và bước vào loạt luân lưu. Cuối cùng, U21 Thụy Điển đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để lên ngôi vô địch.


Đội hình thi đấu

U21 Thụy Điển: Carlgren, Lindelof, Milosevic, Helander (Baffo 46'), Augustinsson, Lewicki, Hiljemark, Khalili, Tibbling (Quaison 66'), Guidetti, Thelin.

U21 Bồ Đào Nha: Jose Sa, Ricardo Esgaio, Tiago Ilori, Paulo Oliveira, Guerreiro, William Carvalho, Sergio Oliveira (Toze 54'), Bernardo Silva, Joao Mario, Ivan Cavaleiro (Medeiros 61'), Ricardo Pereira (Paciencia 70').

H.Long