1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U20 Việt Nam về nước, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc cho Tiến Dụng

(Dân trí) - Chấn thương của tiền vệ Tiến Dụng khiến cầu thủ này mất cơ hội tham dự World Cup 2017 là điều đáng tiếc nhất của đội tuyển U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức vừa qua. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh rằng nếu không có chấn thương này thì chuyến xuất ngoại của U20 Việt Nam đã “hoàn hảo”.

Vào lúc 20h40 tối qua, chuyến bay trở đội tuyển U20 Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Phải mất 1 tiếng đồng hồ sau đó, các tuyển thủ mới lần lượt rời sân bay. Quãng thời gian bay kéo dài hơn 26 tiếng đồng hồ khiến nhiều cầu thủ cảm thấy mệt mỏi.

Trong số các cầu thủ trẻ Việt Nam, Tiến Dụng có lẽ là người buồn nhất khi chấn thương gãy đòn vai khiến anh mất suất tham dự U20 World Cup 2017. Đó có thể là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng được tham dự sân chơi số 1 thế giới.


HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc cho chấn thương của Tiến Dụng

HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc cho chấn thương của Tiến Dụng

Chia sẻ với báo chí tại sân bay, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Giai đoạn ở bên Đức cũng chỉ là giai đoạn thứ 2 trong quá trình chuẩn bị của U20 Việt Nam. Nhưng các em chơi rất là tốt. Điều đáng mừng ở đây là sự tự tin. Lần đầu tiên chúng ta đá với các đội bóng châu Âu mạnh hơn mình rất nhiều về chuyên môn, thể lực nhưng không hề có sự rụt rè từ các tuyển thủ”.

Ông Tuấn rất hài lòng về đợt tập huấn vừa qua khi các cầu thủ đều đã thu được rất nhiều bài học và có sự trưởng thành nhanh chóng. Bên cạnh đó, với cơ sở vật chất cùng sự kiểm tra kỹ về y tế, thể lực nên các cầu thủ U20 Việt Nam đều được test kỹ lưỡng với những kết quả rất khả quan, được chính các chuyên gia tại Đức đánh giá cao.

Nói về một số trường hợp bị chấn thương, trong đó nặng nhất là Tiến Dụng, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất đáng tiếc: “Nếu không có một số trường hợp gặp chấn thương thì đó là một chuyến tập huấn hoàn hảo. Tôi rất tiếc cho Tiến Dụng. Tiến Dụng có tham gia hay không, tiếp tục hay không thì còn là trách nhiệm của Ban huấn luyện, trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Dụng sẽ được lo chu đáo.

Ở bên Đức cậu ấy đã trải qua phẫu thuật mổ tốt đẹp. Bác sỹ và bệnh viện ở Dusseldorf rất tốt. Bên cạnh đó, từ nơi ăn ở, tập luyện, điều kiện cơ sở vật chất đều rất là tốt. Đặc biệt, những đối thủ bên Đức đã cho U20 Việt Nam cơ hội rèn quân rất nhiều”.

Về kế hoạch sắp tới, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển vào TP HCM vào ngày 8/5. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đá giao hữu với U20 Argentina ngày 10/5. Sang ngày 11/5, đội tuyển sẽ lên đường tới Hàn Quốc, sớm chuẩn bị cho U20 World Cup. Tại đây, U20 Việt Nam sẽ có thêm 1 trận giao hữu nữa, gặp U20 Vanuatu, trước khi bước vào trận ra quân ngày 22/5.

T.Đ