1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U20 Việt Nam: Ngòi nổ được tháo gỡ, chuyện không đáng ầm ĩ

(Dân trí) - Câu chuyện tranh tuyển thủ U20 Việt Nam giữa HLV Hoàng Anh Tuấn và các đội bóng V-League làm nóng dư luận trong tuần qua. Cuối cùng thì vụ việc này cũng khép lại, nhưng rất cần những người trong cuộc rút ra bài học để tránh đi vào vết xe đổ.

Chuyện các đội bóng không nhả quân lên tuyển thế giới cũng có nhiều và ở Việt Nam thì cũng chẳng phải bây giờ mới nói. Tuy nhiên, việc HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện sự bức xúc, còn các HLV ở V-League bày tỏ quan điểm khá cứng rắn là điều hết sức đáng tiếc.

Khúc mắc lớn nhất chính là việc để chuẩn bị cho U20 FIFA World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn muốn U20 Việt Nam tập trung gần hai tháng. Điều này khiến các CLB không hài lòng bởi trong thời gian đó họ cần người để chinh chiến tại các mặt trận như V-League, hạng Nhất, AFC Cup. HLV Chu Đình Nghiêm thậm chí còn nói rằng việc những cầu thủ trụ cột đang thi đấu ở V-League như Quang Hải lên tuyển tập thể lực là không hợp lý và cũng không cần thiết. Quang Hải với sự thích nghi cao hoàn toàn có thể hội quân muộn.


HLV Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều vấn đề khúc mắc với các đội bóng V-League

HLV Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều vấn đề khúc mắc với các đội bóng V-League

Với vai trò của mình, VFF đã phải tổ chức ngay một cuộc họp với sự tham dự của các bên liên quan, nhằm tháo gỡ tình hình, không đẩy vấn đề lên mức căng thẳng. Cuộc họp này cuối cùng cũng đi tới thống nhất, dù chưa thực sự trọn vẹn cho tất cả. Theo đó, một số cầu thủ trụ cột như Đức Chinh, Quang Hải sẽ chỉ lên tuyển U20 Việt Nam trong khoảng 10 ngày, sau đó trở về làm nhiệm vụ ở CLB, rồi lại lên tuyển. Từ ngày 16/4, những cầu thủ này sẽ bắt buộc phải tạm chia tay CLB để chuẩn bị cho đợt tập huấn nâng cao tại nước ngoài.

Như vậy, quyền lợi giữa CLB và đội tuyển U20 Việt Nam về cơ bản đã có sự dung hòa và các bên ai nấy đều vui vẻ. Tuy nhiên, nếu người trong cuộc tìm được tiếng nói chung sớm hơn, đã không xảy ra những tranh cãi như thời gian vừa qua.

Thực ra, đây là lỗi của cả VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn. Đáng lẽ ra họ phải là những người chủ động làm việc với CLB để thống nhất kế hoạch. Đành rằng việc gọi các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia CLB không được chống lệnh, nhưng cũng cần có sự “mềm mại” và chia sẻ giữa các bên.

Nói tới chuyện này mới thấy HLV Hữu Thắng là người luôn làm rất tốt. HLV người xứ Nghệ luôn có những sự trao đổi thẳng thắn với các HLV ở V-League. Thậm chí ông Thắng còn nhận được sự tư vấn hỗ trợ đắc lực từ các đồng nghiệp, chứ không kiểu không ủng hộ như HLV Hoàng Anh Tuấn.

Một HLV ở V-League nói rằng họ đã không được tôn trọng khi cứ có lệnh triệu tập là cầu thủ phải lên tuyển ngay. Đội tuyển là nghĩa vụ quốc gia, nhưng không phải vì thế mà xem nhẹ nhiệm vụ của các cầu thủ ở CLB. HLV này cũng nói tới việc nếu vắng những trụ cột quan trọng, thành tích đội bóng đi xuống, đồng nghĩa với việc mất nhà tài trợ, người hâm mộ quay lưng, thì ai là người chịu trách nhiệm?

HLV Hoàng Anh Tuấn từng nhiều năm dẫn dắt ở V-League phải là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Tất nhiên, ông Tuấn cũng chẳng làm căng mà chỉ muốn bày tỏ quan điểm mong có lực lượng đầy đủ nhất, để các kế hoạch tập luyện đạt sự hiệu quả cao.

Ngòi nổ đã được tháo gỡ, nhưng có lẽ vụ việc đã được đẩy đi quá xa bởi thực tế chẳng có gì phải ầm ĩ như vậy. Sau vụ việc này, hy vọng người trong cuộc cần rút ra bài học, bởi không chỉ có đội tuyển U20, mà còn rất nhiều đội tuyển khác cũng thường xuyên tập trung làm các nhiệm vụ quốc tế trong năm.

Việt Long