1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U20 Việt Nam mất oan quả penalty trước New Zealand vì trọng tài?

(Dân trí) - Một tình huống cầu thủ U20 New Zealand đã để bóng chạm tay rất rõ ràng, nhưng trọng tài chính lại không thổi phạt đền cho U20 Việt Nam.

Đó là tình huống ở phút 36, Đinh Thanh Bình khống chế bóng khéo léo trước khi tâng qua đầu vượt qua đối phương nhưng bóng đã chạm tay Reese Cox. Trọng tài chính người Cameroon, ông Alioum đứng gần đó nhưng không thổi phạt penalty U20 New Zealand, dù các cầu thủ U20 Việt Nam đã ra hiệu bóng chạm tay.


Thanh Bình cho rằng U20 Việt Nam xứng đáng được quả penalty

Thanh Bình cho rằng U20 Việt Nam xứng đáng được quả penalty

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông không bình luận gì vì đây là tình huống không rõ ràng, trong khi HLV U20 New Zealand khen ngợi trọng tài chính có quyết định chính xác.

Về phía giới cầm còi Việt Nam, hầu hết cũng cho rằng trọng tài người Cameroon đã có quyết định dựa trên góc quan sát trên sân, nên có thể đúng, có thể sai vì lỗi nhận định. Tuy nhiên, trong tình huống này, khả năng thổi phạt là 50-50 vì cầu thủ U20 New Zealand không cố tình dùng tay chơi bóng.

“Đó là tình huống xảy ra nhanh và quan trọng là ở rất gần, nên cầu thủ U20 New Zealand muốn tránh cũng không được. Việc để bóng chạm tay thủ động sẽ khiến các trọng tài không đưa ra quyết định thổi phạt trong tình huống này”, ông Đoàn Phú Tấn, nguyên Phó Ban trọng tài VFF cho biết.

Việt Long

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017