1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U20 Việt Nam lợi thế hơn Honduras ở điểm nào?

(Dân trí) - Bàn về điểm yếu của U20 Việt Nam so với Honduras thì khá nhiều, vì cơ bản đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vốn là một trong những đội yếu nhất giải. Dù vậy, U20 Việt Nam vẫn có một số lợi thế so với đội bóng Trung Mỹ.

Lợi thế đầu tiên của đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn nằm ở chỗ cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn không hề chịu áp lực về mặt tâm lý. U20 Việt Nam nếu thắng Honduras trong trận đấu thuộc lượt chót vòng bảng, để giành quyền vào vòng 1/8 thì đấy là điều quá tuyệt vời.

Ngược lại, nếu đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn thất bại, đấy âu cũng là điều bình thường, xét trên thực lực giữa đôi bên, đồng thời cũng chẳng ai gây áp lực cho đội phải thắng bằng mọi giá. Vì nếu tỉnh táo, chúng ta phải biết trình độ thực của bóng đá Việt Nam hiện ở đâu so với mặt bằng World Cup.

Thành ra, các cầu thủ sẽ có lợi thế về mặt tâm lý, họ chỉ có được chứ không có mất trong trận đấu này, với điều kiện là Ban huấn luyện phải phân tích cho các học trò rõ điều ấy, phải làm tốt công tác tâm lý cho các cầu thủ U20 Việt Nam.

U20 Việt Nam cũng có một số lợi thế của riêng mình
U20 Việt Nam cũng có một số lợi thế của riêng mình

Ở thế “cửa dưới” so với Honduras, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng sẽ có nhiều lựa chọn về mặt lối chơi. Ngay cả khi U20 Việt Nam đá theo kiểu nhẫn nhịn, cố gắng phòng ngự chặt bên phần sân nhà, rồi chờ cơ hội trong các pha phản công, người hâm mộ nói chung vẫn xem đấy là điều bình thường, và chẳng có gì phải xấu hổ nếu một đội bóng yếu chọn lối chơi vừa nêu trước một đội bóng được đánh giá là nhỉnh hơn.

Còn trong trường hợp U20 Việt Nam chọn cách tấn công phủ đầu đối phương, đấy lại là yếu tố bất ngờ, giống như những gì diễn ra trong trận đấu với New Zealand vài ngày trước. Tóm lại, đây là trận cầu mà đoàn quân trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn rất dễ đá, rất dễ chọn cách để đá.

Chưa hết, Honduras không được đánh giá cao về mặt kỷ luật chiến thuật. Giống như các nền bóng đá khác thuộc khu vực Trung Mỹ, cầu thủ Honduras có thể chơi rất hay lúc hưng phấn, nhưng nếu bị đặt vào tình thế và tâm lý bất lợi, họ dễ rối loạn đội hình.

Đây là điều từng xảy ra trong trận đấu giữa Honduras với New Zealand. Đội bóng châu Đại Dương ghi bàn trước, rồi Honduras rối loạn, trước khi tự mắc thêm sai lầm và thua thêm.

Nên nhớ, đây là trận đấu mà Honduras cần phải thể hiện nhiều hơn U20 Việt Nam, vì họ là đội ở “cửa trên”, yêu cầu buộc phải đá tấn công sẽ cao hơn.

U20 Việt Nam vì thế có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời nếu chúng ta biết cách khiến đối thủ nôn nóng và tự mắc sai lầm, thì U20 Việt Nam có thể thực hiện điều mà đội tuyển futsal Việt Nam từng thực hiện tại VCK World Cup futsal 2016: Đánh bại người láng giềng của Honduras ở khu vực Trung Mỹ là Guatemala để giành vé vào vòng knock-out.

FIFA U-20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6/2017. Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giải tại https://fptplay.net/ hoặc https://truyenhinh.fpt.vn/

Kim Điền

U20 Việt Nam lợi thế hơn Honduras ở điểm nào? - 2

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017