1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U20 Việt Nam chờ đợi gì từ chuyến tập huấn tại Đức?

(Dân trí) - Kiểm tra thông số thể lực của các cầu thủ, sẵn sàng đua sức với các đội bóng Đức trong những trận giao hữu, U20 Việt Nam đã chuẩn bị những điều tương tự mà họ có thể đối diện ở VCK World Cup U20.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ kiểm tra rất kỹ các thông số như sức mạnh, sức bền... ngay khi đội tuyển U20 Việt Nam vừa đặt chân sang Đức.

Vị HLV trưởng của đội tuyển U20 Việt Nam muốn biết các cầu thủ của ông có khả năng chịu đựng áp lực cao đến mức nào. Kèm theo đó là các trận đấu với các đội bóng cùng trang lứa tại Đức, nơi mà đội tuyển U20 Việt Nam sẵn sàng các màn đua sức với đối thủ.

Từ đấy có thể phần nào hình dung lối chơi của đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải U20 thế giới tới đây. Tại giải đấu vừa nêu, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ cùng bảng với Pháp, New Zealand và Honduras, những đội bóng mà cầu thủ của họ hơn cầu thủ Việt Nam về mặt tố chất, sức mạnh, sức bền.

U20 Việt Nam miệt mài rèn luyện trên đất Đức
U20 Việt Nam miệt mài rèn luyện trên đất Đức

Dĩ nhiên, các đội bóng đấy dĩ nhiên còn hơn đội tuyển U20 Việt Nam nhiều yếu tố khác, nhưng trước tiên, để đá được với họ thì thể lực của các cầu thủ Việt Nam phải tương đương hoặc gần tương đương với họ.

Đấy chính là lý do mà người ta thấy HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị rất kỹ về mặt thể lực cho các học trò.

Lối chơi chủ đạo của đội tuyển U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức là lối đá phòng ngự phản công. Đây cũng chẳng phải là điều lạ, bởi tại VCK World Cup U20 tới đây, đội bóng của chúng ta dĩ nhiên bị đánh giá yếu nhất giải. Và lối chơi thích hợp nhất với đối với các đội bóng yếu thường là lối đá phản công.

Thành ra, những gì mà HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị cho đội tuyển U20 Việt Nam tại Đức có thể cũng là những gì mà chúng ta áp dụng trên đất Hàn Quốc ở giải thế giới vào cuối tháng 5. Chơi đơn giản, chắc chắn, tránh để thua trước khi nghĩ đến chuyện tìm chiến thắng.

Chưa hết, các pha phòng ngự bóng bổng cũng được đội tuyển U20 Việt Nam để tâm, với dàn cầu thủ phòng ngự có thể hình tốt, so với mặt bằng bóng đá Việt Nam. Cả New Zealand và Pháp đều là các đội bóng giỏi chơi không chiến, nên sự chuẩn bị với các pha bóng tầm cao của HLV Hoàng Anh Tuấn ngay từ lúc này chắc chắn cũng không thừa.

Vị HLV trưởng đội tuyển U20 Việt Nam đang muốn đợt tập huấn của đội bóng trong tay ông như một giải đấu thật, vì chỉ có sự chuẩn bị như thật mới giúp cho các cầu thủ không phải bỡ ngỡ lúc đối diện với các đối thủ có đẳng cấp cao hơn ở giải chính thức.

Kim Điền

U20 Việt Nam chờ đợi gì từ chuyến tập huấn tại Đức? - 2