1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam tổn thất lực lượng sau trận thắng U19 Thái Lan

(Dân trí) - Tại trận ra quân giải giao hữu quốc tế KBZ Bank 2016 diễn ra chiều nay 22/8 trên sân Mandalar Thiri (Mandalay, Myanmar), đội tuyển U19 Việt Nam đã đánh bại đối thủ mạnh U19 Thái Lan với tỷ số 1-0. Đây là sự khởi đầu rất thuận lợi giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có cơ hội lớn vào chung kết.

U19 KBZ Bank Cup 2016 diễn ra từ 22/8 đến 28/8/2016, trên SVĐ Mandalar Thiri (Myanmar). 4 đội tham dự giải sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất và nhì sẽ thi đấu trận chung kết tranh cúp vô địch, đội xếp thứ ba và thứ tư gặp nhau trong trận tranh giải Ba.


U19 Việt Nam đã có chiến thắng trước Thái Lan

U19 Việt Nam đã có chiến thắng trước Thái Lan

Ở trận ra quân, U19 Việt Nam gặp ngay đối thủ mạnh U19 Thái Lan. Trong suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ U19 Việt Nam đã thể hiện lối chơi gắn kết, đầy kỷ luật và có khả năng tạo áp lực lên đội bạn. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Trần Thành ở phút 18 xuất phát từ một đợt tấn công bên cánh phải. Bóng được lật vào rất thuận lợi để tân binh đến từ TT-Huế này bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành U19 Thái Lan.

Với trận thắng này, U19 Việt Nam nắm nhiều cơ hội vào chung kết. Tuy nhiên, theo HLV Hoàng Anh Tuấn, mục tiêu của U19 Việt Nam tại giải vẫn là cọ xát, thử nghiệm để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2016 vào tháng 9 tới tại Hà Nội.

Đánh giá về trận thắng trước U19 Thái Lan, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định việc thắng đối thủ này ở một giải giao hữu không nói lên được điều gì. Chắc chắn khi tham dự giải Đông Nam Á sắp tới, U19 Thái Lan sẽ chơi lột xác.


Các cầu thủ U19 Việt Nam thư giãn tại Myanmar

Các cầu thủ U19 Việt Nam thư giãn tại Myanmar

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng yêu cầu các học trò phải tiếp tục tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tới. Ở trận đấu với Thái Lan, dù giành chiến thắng nhưng đội vẫn còn bộc lộ một số sai sót. Tuy nhiên, điều đáng mừng là các cầu thủ đã thể hiện sự đoàn kết và ý thức tuân thủ kỷ luật chiến thuật.

Nhà cầm quân người Khánh Hòa hy vọng, những hạn chế còn tồn tại của U19 Việt Nam sẽ dần được khắc phục thông qua các trận đấu tới, qua đó có thể đạt được phong độ tốt nhất khi bước vào tranh tài tại giải vô địch U19 Đông Nam Á cũng như hướng tới VCK U19 châu Á 2016.

Liên quan đến tình hình chấn thương, ở trận gặp U19 Thái Lan, lần lượt thủ môn Sỹ Huy, hậu vệ Hữu Lâm, tiền vệ Trọng Hóa và hậu vệ Văn Hậu bị đau không thể tiếp tục thi đấu, khiến lực lượng U19 Việt Nam bị tổn hại khá nặng nề. Đó cũng bài toán khó đối với HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn khi buộc phải có sự tính toán phù hợp cho trận đấu kế tiếp gặp chủ nhà U19 Myanmar vào ngày mai, 24/8.

Tiến Đạt