1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U19 Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu bổ sung cầu thủ tốt từ V-League?

(Dân trí) - Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, vẫn còn một số cầu thủ tốt trong lứa tuổi chưa thể khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại, do bận thi đấu tại V-League. Nếu có thêm sự phục vụ của các cầu thủ này, đội có thể sẽ mạnh hơn.

Ngay sau khi giành ngôi vô địch giải bóng đá tứ hùng quốc tế tại Myanmar, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Quảng Châu (Trung Quốc) đến đầu tháng 9, nhằm chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á, sẽ diễn ra từ ngày 11/9 tới đây.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho giải đấu và trong cả giải Đông Nam Á tới đây, ông vẫn cân nhắc việc có gọi số cầu thủ đang thi đấu tại V-League lên tuyển hay không? – Bởi V-League 2 - 3 tuần nữa mới kết thúc.

Ông Tuấn nói: “Tôi sẽ tính toán vấn đề này, bởi nếu gọi họ tập trung bây giờ, có thể họ sẽ lâm vào tình trạng quá tải. Vả lại, khi họ lên tuyển vào lúc này, chưa chắc phần hồn của họ đã ở với đội tuyển, trong khi phần xác thì mệt mỏi”.

U19 Việt Nam đã có thêm sự tự tin sau ngôi vô địch từ giải đấu tại Myanmar
U19 Việt Nam đã có thêm sự tự tin sau ngôi vô địch từ giải đấu tại Myanmar

Nhiều khả năng sau giải Đông Nam Á, khi có các cầu thủ trên cùng chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng nhất trong năm là VCK giải U19 châu Á được tổ chức tại Bahrain vào tháng 10 tới, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ mạnh hơn.

Hiện tại, khâu cần cải thiện của đội bóng, theo HLV Hoàng Anh Tuấn là khả năng kết thúc của các chân sút. U19 Việt Nam chưa hiệu quả bởi bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ chưa cao.

Nếu có thêm những gương mặt từ V-League, vốn đã được chui rèn từ đấu trường chuyên nghiệp, mang tính cạnh tranh cao, nhiều khả năng yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh của đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tăng lên.

Riêng trong giải đấu vừa qua tại Myanmar, hàng phòng ngự của đội tuyển U19 Việt Nam đã cho thấy sự chắc chắn đáng ghi nhận. Trong suốt giải đấu tứ hùng vừa nêu, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ để thua 2 bàn trong số 4 trận (1 trong 2 bàn thua là thua phạt đền). Riêng 2 trận đội giữ sạch lưới là các trận đầu tiên gặp Thái Lan và trận chung kết với Sapporo.

Đấy là những trận cầu mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phòng ngự có chiều sâu, bọc lót và hỗ trợ tốt cho nhau.

Về mặt lối chơi, đội cũng hình thành ý thức kỷ luật chiến thuật rõ nét. HLV Hoàng Anh Tuấn nói về vấn đề này: “Đội có trận đá hay, có trận chơi chưa hay. Nhưng dù hay hoặc không hay thì các cầu thủ không hề đá theo kiểu tự phát, chạy theo kiểu tự phát”.

“Họ có tư duy rõ rệt về mặt chiến thuật, chứ không phải chơi theo bản năng, tinh thần thi đấu tốt, nền tảng thể lực được cải thiện. Đấy là những yếu tố quan trọng đối với một đội bóng trẻ” – vẫn là lời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Hy vọng là những sự chuẩn bị sắp tới, cũng như sự bổ sung về nhân sự sẽ giúp cho U19 Việt Nam dần hoàn thiện mình, đủ sức đương đầu với các đối thủ mạnh tại giải U19 Đông Nam Á vào tháng 9 và VCK giải U19 châu Á vào tháng 10.

Kim Điền

U19 Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu bổ sung cầu thủ tốt từ V-League? - 2