1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam khó tạo nên cơn sốt như lứa Công Phượng

(Dân trí) - Chỉ còn vài ngày nữa giải vô địch U19 Đông Nam Á 2016 sẽ khởi tranh tại Hà Nội, nhưng đến thời điểm này không khí giải đấu khá trầm lắng. Điều này cũng dễ hiểu khi U19 Việt Nam hiện tại không có nhưng ngôi sao như lứa của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Năm 2014, khi giải U19 Đông Nam Á được tổ chức tại Mỹ Đình, đã thực sự tạo nên cơn sốt. Cảnh hàng nghìn người xếp hàng chờ mua vé, sân Mỹ Đình với hơn 4 vạn chỗ đã quá tải mỗi khi U19 Việt Nam thi đấu. Đó là năm mà thương hiệu U19 Việt Nam lên cao tới đỉnh điểm, sau khi lứa “gà nòi” của bầu Đức trình làng thành công ở sân chơi khu vực.

U19 Việt Nam khó tạo nên cơn sốt như lứa Công Phượng - 1

Năm nay thì mọi thứ đang khá ảm đạm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam có cuộc chạy đà tốt với chiếc cúp vô địch ở giải giao hữu tại Myanmar cách đây không lâu. Trước đó, U19 Việt Nam cũng đã giành vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á. Tuy nhiên, nếu so với U19 Việt Nam thời Công Phượng, rõ ràng sức hút của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn không thể bằng.

Sự quan tâm của người hâm mộ với U19 Việt Nam được thể hiện ngay ở khâu bán vé của BTC. Khác với giải đấu cách đây 2 năm phát hành tới 3 mệnh giá 40.000đ - 70.000đ - 100.000đ (vé chợ đen cao gấp nhiều lần), thì năm nay sẽ chỉ có 1 mệnh giá vé 50.000đ được bán ra cho các trận đấu của U19 Việt Nam. Những trận đấu còn lại đều sẽ được mở cửa tự do phục vụ người hâm mộ. Toàn bộ các trận đấu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các trận bán kết và chung kết đều diễn ra trên sân Hàng Đẫy với hy vọng các CĐV sẽ tới sân để tạo nên bầu không khí sôi động.

Tại giải U.9 Đông Nam Á, U19 Việt Nam nằm cùng bảng A với U19 Malaysia, U19 Timor Leste, U19 Singapore và U.19 Philippines. Trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn diễn ra vào lúc 19h ngày 11/9 gặp U19 Singapore.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U19 Việt Nam đã có 1 tháng tập trung và giành chức vô địch giải giao hữu KBZ Bank tại Myanmar. Sau đó đội có 1 tuần tập huấn tại trường đào tạo bóng đá Guangzhou Evergrande.

Trước ngày ra quân tại giải U19 Đông Nam Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm sự chi viện đắc lực khi Phan Thanh Hậu đã hội quân cùng toàn đội. Hiện tại, khi HA Gia Lai đã chắc chắn trụ hạng thành công, Phan Thanh Hậu đã được CLB chủ quản cho phép tập trung cùng U19 Việt Nam và tiền vệ này đã hội quân cùng toàn đội chỉ 1 ngày sau khi đội trở về từ chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Cùng với Thanh Hậu, HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã có mặt sau khi được gọi triệu tập bổ sung vào thành phần Ban huấn luyện.

Mục tiêu của U19 Việt Nam trước mắt là vào bán kết. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, người hâm mộ mong muốn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải giành chức vô địch. Ba lần vào chung kết trước đó, U19 Việt Nam chỉ về nhì. Các đối thủ lớn của U19 Việt Nam tại giải lần này là U19 Australia và U19 Thái Lan.

Năm nay, VFF tiến hành bán vé với mệnh giá 50.000 VNĐ. Các trận đấu không có ĐT U19 Việt Nam thi đấu mở cửa tự do. Đơn vị bán vé: VFF phối hợp với công ty Cổ phần TM Con Kiến và Khu liên hợp thể thao Quốc gia tổ chức bán vé.

Các địa điểm bán vé: SVĐ Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội, 59 Hoàng Cầu (Q.Đống Đa, Hà Nội), Khu liên hợp thể thao Quốc gia (Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Thời gian bán vé: Vòng bảng (Ngày thi đấu 11/09/2016; 13/09/2016; 15/09/2016 và 19/09/2016), bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 09/09/2016 (Sáng từ 09h00- 12h00; chiều từ 14h00-18h00)

Ngày thi đấu bán kết (Ngày 22/9/2016), trận tranh giải Ba và trận chung kết (Ngày 24/9/2016)

Bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 16/09/2016 (Sáng từ 09h00- 12h00; chiều từ 14h00-18h00)

T.L