1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U19 Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại châu Á 2016

(Dân trí) - So với danh sách tham dự giải U19 Đông Nam Á cách đây hơn 1 tháng, danh sách lần này của đội tuyển U19 Việt Nam có sự bổ sung 5 cầu thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn giữ nguyên bộ khung 23 tuyển thủ vừa thi đấu tại U19 Đông Nam Á. 5 gương mặt mới được gọi lên tuyển bổ sung cho đội tuyển U19 Việt Nam là Nguyễn Bá Dương (Hà Nội T&T), Nguyễn Duy Khánh (Lâm Đồng), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội T&T) và Nguyễn Hữu Đan (Long An).

 

U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại châu Á
U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại châu Á

 

Theo kế hoạch ban đầu, HLV Hoàng Anh Tuấn định gọi bổ sung nhiều cầu thủ, nhưng  Nguyễn Văn Toản (Viettel) đã lỗi hẹn với tuyển U19 Quốc gia lần này khi bị chấn thương sát ngày lên tập trung. Ngoài ra còn có Đình Trọng của CLB Hà Nội cũng không có tên vì vừa mổ ruột thừa.

Kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2015, đội tuyển U19 quốc gia được tạm nghỉ 3 ngày và 15 giờ chiều mai (9/9), toàn đội sẽ hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

Theo kế hoạch, đội sẽ tập luyện tại đây đến ngày 26/9 mới di chuyển sang Myanmar. Trong thời gian nửa tháng chuẩn bị, BHL đội dự kiến tìm quân xanh thi đấu giao hữu. Tại vòng loại U19 châu Á, U19 Việt Nam ở cùng bảng với các đội: U19 Myanmar, U19 Hong Kong, U19 Đông Timor và U19 Brunei. Để giành vé vào VCK, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải giành ngôi nhất bảng hoặc 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Danh sách đội tuyển U19 Việt Nam:

HLV trưởng: Hoàng Anh Tuấn

Thủ môn:  Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T).

Hậu vệ: Trần Văn Hoà (PVF), Trương Dủ Đạt (Bình Dương), Mạc Đức Việt anh (PVF), Đoàn Hải Quân (Long An), Nguyễn Bá Dương (Hà Nội T&T), Dương Văn Hào (Viettel), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Đan (Long An).

Tiền vệ: Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Trọng Huy (Bình Dương), Trần Duy Khánh (Bình Dương), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Hồ Minh Dĩ (PVF), Lâm Thuận (PVF), Trần Thanh Sơn (HAGL), Lương Hoàng Nam (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp).

Tiền đạo: Bùi Tiến Dụng (PVF), Trương Tiến Anh (Viettel), Phạm Trọng Hoá (POVF), Hoàng Thế Tài (Viettel), Hà Đức Chinh (PVF), Nguyễn Duy Khánh (Lâm Đồng).

Tiến Đạt