1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam 2-1 U19 Triều Tiên: Chiến thắng ấn tượng

(Dân trí) - U19 Việt Nam đã khởi đầu vòng bảng giải U19 châu Á đầy ấn tượng khi đánh bại CHDCND Triều Tiên 2-1 trên sân Khalifa Sports City tại Bahrain. Người ghi bàn cho đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn là Đức Chinh và Văn Hậu.

*Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U19 Việt Nam, các bàn thắng của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn vào lưới U19 CHDCND Triều Tiên thuộc về Đức Chinh và Văn Hậu. Trận đấu còn lại bảng B giữa UAE và Iraq sẽ diễn ra vào 23h30 ngày 14/10.

Phút 90+2 - Bàn thắng: U19 Triều Tiên nỗ lực tấn công ở cuối trận và họ có được bàn thắng rút ngắn cách biệt với pha đệm bóng cận thành của Hyon Ju.

Phút 89 - Bàn thắng: Văn Hậu đi bóng khéo léo rồi tung cú sút rất căng ngoài vòng cấm địa đưa bóng đi đúng vào góc chữ A trong sự bất lực của thủ thành In Hak, nhân đôi cách biệt lên 2-1 cho U19 Việt Nam.

Phút 85: Thủ môn Tiến Dũng băng ra kịp thời bắt gọn bóng trước tình huống thoát xuống trống trải của tiền đạo Kuk Chol bên phía Triều Tiên.

Phút 82: Sau bàn thắng, U19 Việt Nam chơi đầy tự tin, chững chạc và kiểm soát tốt bóng ở giữa sân, khiến Triều Tiên có quá ít cơ hội tiếp cận cầu môn của Tiến Dũng.

Phút 77: Cầu thủ Triều Tiên có dấu hiệu mất bình tĩnh và Kwang Chon nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Đức Chinh.

Phút 74: Đức Chinh băng vào dứt điểm cắt mặt khung thành Triều Tiên, tiếc là bóng đi không trúng khung thành.

Đức Chinh đánh đầu mở tỷ số cho U19 Việt Nam trước Triều Tiên

Phút 71 - Bàn thắng: Bất ngờ đã xảy ra khi cầu thủ vào sân thay người Trần Thành có đường tạt bóng chuẩn xác để Đức Chinh đánh đầu lái bóng về góc xa khung thành tung lưới Triều Tiên, mở tỷ số 1-0 cho U19 Việt Nam.

Phút 66: HLV Hoàng Anh Tuấn có sự thay đổi người, khi Thanh Hậu được tung vào sân thay thế Văn Hào. U19 Việt Nam muốn tạo sự chắc chắn ở khu vực giữa sân.

Phút 59: Triều Tiên có sự thay đổi người khi Hyon Ju vào sân thay cho Kuk Chol. Đại diện hùng mạnh ở Đông Á đang nỗ lực gia tăng sức mạnh hàng công.

Phút 56: U19 Việt Nam thi đấu khá rắn, khi liên tục Đức Chinh rồi Văn Hậu phạm lỗi với cầu thủ Triều Tiên và phải nhận thẻ vàng.

Phút 50: U19 Việt Nam quyết định đẩy cao đội hình lên tấn công, có vẻ như HLV Hoàng Anh Tuấn muốn giành chiến thắng ở trận mở màn giải châu Á.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0

Đức Chinh uy hiếp khung thành Triều Tiên ở cuối hiệp 1

Phút 45: Đức Chinh tì người ngăn cản hậu vệ đối phương cướp bóng rồi xoay lại tung cú sút chìm về góc trái khung thành tuy nhiên thủ thành In Hak đã bay người cứu thua cho Triều Tiên.

Phút 39: Song Hyok ngã trong vòng cấm trong tình huống va chạm với Văn Hậu, nhưng trọng tài xác định hậu vệ Việt Nam chơi đúng luật và không có penalty cho Triều Tiên.

Phút 34: Song Hyok dứt điểm tầm xa đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn Tiến Dũng, U19 Triều Tiên đang tỏ ra khá nôn nóng trong các tình huống xử lý cuối cùng.

Phút 30: Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn kiểm soát tốt thế trận, lối đá áp sát của U19 Việt Nam khiến Triều Tiên gặp quá nhiều bế tắc.

Phút 23: Kwang Song có bóng khá thuận lợi trong vòng cấm trước sự áp sát nhanh của Tấn Tài và Trọng Đại, tiền đạo này lại dứt điểm vội đập chân cầu thủ Việt Nam đưa bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 20: Hàng thủ U19 Việt Nam đang chơi đầy tập trung và chặt chẽ, khiến U19 Triều Tiên không có nhiều cơ hội tấn công.

Phút 15: Minh Dĩ treo bóng đầy khó chịu vào vòng cấm khiến thủ môn In Hak buộc phải bay người cản phá, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đang chơi khá tự tin.

Phút 13: Thủ môn In Hak bất cẩn phát bóng lỗi tạo điều kiện để Dương Văn Hào ra chân rất nhanh về khung thành, tiếc là bóng trúng cột dọc.

Văn Hào dứt điểm tìm đúng cột dọc khung thành Triều Tiên

Phút thứ 9: Song Hyok nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi không bóng vào Quang Hải. U19 Việt Nam đang chơi khá bình tĩnh và cố gắng đảm bảo sự an toàn trong phòng ngự.

Phút thứ 5: Đức Chinh đau đớn nằm trên sân sau pha va chạm với Kwang Chon. Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng, cả hai đội đều cho thấy sự quyết tâm

Phút thứ 2: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Triều Tiên là đội đẩy cao đội hình lên tấn công, khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải lùi đội hình khá sâu về phòng ngự.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Hào, Tấn Tài, Tấn Sinh, Văn Hậu, Tiến Dụng, Trọng Đại, Minh Dĩ, Hoàng Nam, Quang Hải, Đức Chinh

U19 CHDCND Triều Tiên: In Hak, Yon Song, Kwang Chon, Ri Hun, Kim Chong, Kwang Hyok, Kwang Song, Jin Nam, Tae Il, Kuk Chol, Song Hyok.

Trong buổi họp báo trước loạt trận đầu tiên, VCK giải U19 châu Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn bên phía đội U19 Việt Nam nói: “Tôi biết chúng tôi là đội yếu nhất bảng, so với CHDCND Triều Tiên, Iraq và UAE. Với chúng tôi, đấy là sự thử thách”.


U19 Việt Nam sẵn sàng làm nên bất ngờ với CHDCND Triều Tiên

U19 Việt Nam sẵn sàng làm nên bất ngờ với CHDCND Triều Tiên

“Tôi cho rằng quả là cơ hội tốt khi U19 Việt Nam được tham dự giải đấu này và chúng tôi tự hào khi trở thành một trong 16 đội mạnh nhất châu Á. U19 Việt Nam sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình tại giải năm nay” – ông Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Đối thủ đầu tiên của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải vô địch châu lục là CHDCND Triều Tiên, đây là đội đương kim Á quân của giải, đồng thời là một trong những ứng cử viên vô địch nặng ký trên đất Bahrain.

Trước khi bước giải, HLV Ri Song-ho của CHDCND Triều Tiên nói: “Ở kỳ giải gần đây nhất, chúng tôi từng vào chung kết với Qatar và thất bại trong trận chung kết đấy. Thất bại năm đó ở Myanmar cũng giúp cho chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm”.

“Tôi hy vọng rằng CHDCND Triều Tiên sẽ thi đấu tốt hơn, đạt được những kết quả tốt hơn so với kỳ giải gần nhất” – vẫn là lời HLV Ri Song-ho.

Thùy Linh