1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Thái Lan thua cả 3 trận ở vòng bảng giải châu Á

(Dân trí) - Ở trận đấu cuối cùng của mình tại bảng A giải U19 châu Á, Thái Lan thua sát nút chủ nhà Bahrain 2-3. Đây là trận đấu mà đội bóng Đông Nam Á có nhiều cơ hội hơn, nhưng khả năng tận dụng lại rất kém.

Trước lượt đấu cuối cùng của bảng A, tình hình khá phức tạp, Hàn Quốc dù toàn thắng cả 2 trận đầu nhưng vẫn chưa chắc có vé vào tứ kết, còn Thái Lan dù thua cả 2 trận trước đó những vẫn chưa chính thức bị loại. Tất cả còn chờ kết quả của loạt trận cuối.

Thái Lan khởi đầu đầy nỗ lực trước chủ nhà Bahrain, bởi nếu đội bóng đất Chùa Vàng vượt qua đội bóng Tây Á, còn Hàn Quốc thắng Saudi Arabia với tỷ số phù hợp, Thái Lan vẫn sẽ lách qua khe cửa hẹp để vào vòng knock-out.

Thái Lan đá khá hay trước chủ nhà Bahrain
Thái Lan đá khá hay trước chủ nhà Bahrain

Thực tế trên sân cho thấy Thái Lan tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn trong những phút đầu, nhưng lại tận dụng quá kém. Ngược lại, Bahrain trong pha phản công hiếm hoi ở phút 12 lại có bàn mở tỷ số.

Trong tình huống này, thủ môn Nareechan của Thái Lan phạm lỗi với tiền đạo của Bahrain trong khu vực 16m50, và trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Mohamed Yusuf dứt điểm thành công, ghi bàn giúp Bahrain dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Thái Lan tấn công rất mạnh, nhưng mãi đến phút 30, họ mới tìm được bàn san bằng tỷ số, do công của Sittichok Paso, từ một pha xoay người sút bóng vào góc xa.

... nhưng sự kém cỏi của thủ thành Nareechan khiến Thái Lan nhận 3 bàn thua
... nhưng sự kém cỏi của thủ thành Nareechan khiến Thái Lan nhận 3 bàn thua

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn ép sân, vẫn phung phí cơ hội và tiếp tục lại là đội bị dẫn trước. Phút 47, Bughammar của Bahrain nhận bóng từ đường chuyền khe của đồng đội, đánh bại thủ môn Nareechan trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Tây Á.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, Thái Lan đã thua tiếp bàn nữa, từ một tình huống tương tự. Phút 51, đến lượt Ali Alnaar thoát qua bẫy việt vị của đội khách, rồi hạ gục thủ thành Nareechan, nâng tỷ số lên 3-1 cho Bahrain.

Cũng phải nói thêm rằng trong tất cả 3 bàn thua của đội bóng đất Chùa Vàng, thủ thành Nareechan đều chơi rất kém, xuất tướng quá chậm, khiến cho đối thủ có quá nhiều không gian và thời gian để dứt điểm khá thoải mái.

Trước khi trận đấu kết thúc chừng 6 phút, Thái Lan gỡ được 1 bàn, thu ngắn cách biệt xuống còn 2-3, từ pha đệm bóng cận thành của Chaided, nhưng chừng đó là chưa đủ để đội bóng Đông Nam Á tránh được thất bại và bị loại sớm khỏi giải.

Ở cặp đấu còn lại của bảng A, thất bại 1-2 trước Saudi Arabia khiến Hàn Quốc bị loại đau đớn. Hàn Quốc có cùng 6 điểm với Saudi Arabia và Bahrain, nhưng xếp thứ 3 bảng A, vì kém chỉ số phụ. Saudi Arabia đứng đầu bảng này, Bahrain về nhì.

Thiện Nhân

U19 Thái Lan thua cả 3 trận ở vòng bảng giải châu Á - 3