1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ý kiến chuyên gia:

Tuyển Việt Nam có cơ hội vượt qua Thái Lan

(Dân trí) - Hòa Myanmar, thua Philippines, đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã rơi vào “cửa tử”. Tuy vậy, theo ý kiến của các chuyên gia, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn có cơ hội vào bán kết, nếu…

Trưởng đoàn bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh nhận định, so về động lực, chủ nhà Thái Lan không thể bằng được ĐT Việt Nam. Bởi một khi bị dồn vào thế chân tường, các cầu thủ Việt Nam sẽ vùng dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thêm một cơ sở nữa để đặt niềm tin vào thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ chiến thắng là Thái Lan sẽ đá với đội hình dự bị, dưỡng chân cho bán kết.

 

Ông Thanh nhận định: “Cơ hội chiến thắng của chúng ta có, vấn đề là các cầu thủ Việt Nam có chiến thắng được chính mình, có vượt qua được áp lực sau hai màn thể hiện mờ nhạt trước Myanmar và Philippines. Cơ hội của thầy trò Phan Thanh Hùng hẹp nhưng rộng đấy”.
 
Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ lách qua khe cửa hẹp? (Ảnh: An An)
Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ lách qua khe cửa hẹp? (Ảnh: An An)

 

Ông Nguyễn Hồng Thanh phân tích thêm, vấn đề quan trọng nhất là ĐT Việt Nam phải thi đấu hết sức tập trung để chiến thắng. Bởi Myanmar có cửa thắng Philippines. Qua hai lượt trận, Myanmar cho thấy họ chỉ thua Philippines về thể hình, thể lực chứ chiến thuật rất tốt. Trận thua đậm Thái Lan 0-4, Myanmar đã sai lầm chiến thuật vào những phút cuối chứ thực chất trước đó, họ đá rất ổn.

 

Cùng quan điểm, cựu đội trưởng ĐTQG Nguyễn Minh Phương (hiện đang khoác áo CLB SHB Đà Nẵng), người từng góp công lớn trong chức vô địch lịch sử của ĐT Việt Nam tại AFF Cup cũng đặt kỳ vọng Việt Nam sẽ lách qua khe cửa hẹp. Nhưng để làm được điều kỳ diệu đó, đội tuyển phải cải thiện nhiều thứ.

 

“Theo tôi, hai trận đấu đã qua các tuyển thủ đã thi đấu đầy nỗ lực. Mỗi cá nhân đều thể hiện được quyết tâm của mình để giải tỏa áp lực tâm lý. Tuy nhiên, tôi có cảm giác như họ càng cố gắng làm điều đó thì càng không được suôn sẻ. Trong một đội bóng, ý thức cá nhân và ý thức thức tập thể cần phải thống nhất. Đội bóng cần nỗ lực của mỗi cá nhân nhưng tập thể gắn kết mới là yếu tố quyết định”, tiền vệ Nguyễn Minh Phương nói về hai trận đấu đã qua của ĐT Việt Nam.

 

Nhận định về trận đấu tối nay của ĐT Việt Nam trước Thái Lan, Minh Phương cho rằng: “Cửa của chúng ta rất hẹp nhưng không phải không có. Vấn đề đội tuyển phải cải thiện được sự gắn kết. Có như vậy, trong trường hợp chúng ta may mắn vào bán kết thì còn có cơ sở…”.

 

“Từng ở ĐTQG nên cũng như mọi người, mình hy vọng đội tuyển chúng ta sẽ lách qua được khe cửa hẹp. Người ta hay nói, còn nước còn tát mà!”, Minh Phương đặt hy vọng vào khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

 

Hiện tại ở bảng A, chủ nhà Thái Lan sớm cầm vé vào bán kết, suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Philippines (nhì bảng, 3 điểm, hiệu số bàn thắng - bại là 2-2), Việt Nam (1 điểm, hiệu số -1) và Myanmar (hiệu số -4).

 

Cục diện này cho thấy, Philippines thắng được Myanmar vào tối nay thì họ cầm tấm vé thứ hai của bảng A vì có 6 điểm. Do tại AFF Cup 2012, hiệu số bàn thắng thua là yếu tố được xét đến trước thành tích đối đầu, nên trên lý thuyết, cơ hội vào bán kết của ĐT Việt Nam vẫn còn nếu những kịch bản sau sẽ diễn ra.

 

Thứ nhất, ĐT Việt Nam thắng Thái Lan, trong khi Myanmar đả bại Philippines với cách biệt không quá 4 bàn. Khi đó, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được 4 điểm bằng với Myanmar nhưng hơn về mặt hiệu số.

 

Trường hợp thứ hai là ĐT Việt Nam thắng Thái Lan ở với cách biệt 2 bàn. Philippines hòa Myanmar. Khi đó, chúng ta có 4 điểm cùng với Philippines nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

 

Kịch bản cuối cùng có thể diễn ra là ĐT Việt Nam thắng Thái Lan với cách biệt 1 bàn, trong khi Philippines hòa Myanmar và có số bàn thắng cả giải ít hơn chúng ta.

 

Tình thế này cho thấy, cánh cửa vào bán kết của ĐTVN quá sức hẹp nhưng bóng đá luôn bất ngờ và xuất hiện những điều kỳ diệu khi con người ta thất vọng nhất. Biết đâu có một “phép màu” nào đó sẽ xuất hiện đúng lúc và giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vào bán kết.

 

Khánh Quang (ghi) 

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012