1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Olympic Việt Nam phải di chuyển 50km để đến sân tập

(Dân trí) - Không được BTC chủ nhà bố trí tập ở sân thi đấu, đội tuyển Olympic Việt Nam phải tập ở Sutasoma, cách khách sạn Cikarang Haper, nơi đội tuyển đang đóng quân đến 50km.

Đấy có thể xem là khó khăn đầu tiên của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad năm nay. Do BTC chủ nhà Indonesia muốn bảo dưỡng mặt cỏ trên sân thi đấu Wibawa Mukti, nên các đội không được tập làm quen sân này, trong đó có đội tuyển Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam gặp khó khăn đầu tiên về sân tập tại Indonesia
Olympic Việt Nam gặp khó khăn đầu tiên về sân tập tại Indonesia

Thay vào đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo phải tập ở sân Sutasoma nói trên, sân cách nơi đội tuyển đóng quân đến tận 50km. Do ở Indonesia thường có hiện tượng tắc đường, nhất là vào các buổi chiều, nên thời gian di chuyển của toàn đội đến sân tập có thể mất 2 – 3 tiếng, cả đi và, cộng thêm thời gian tập có thể mất đến 7 – 8 tiếng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên ở xứ vạn đảo vào 18h chiều nay (12/8). Thông tin từ trưởng đoàn đội tuyển Olympic Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm cho hay, ông đang liên hệ với phía chủ nhà, bố trí cho đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể tập ở sân gần hơn, nhằm tránh cho các cầu thủ phải di chuyển quãng đường xa.

“Với khoảng cách 50km, việc di chuyển của cả đội cả đi và về cũng phải mất vài tiếng, như thế thì sẽ rất mệt mỏi. Chúng tôi đang liên hệ để được bố trí sân tập gần khách sạn, có thể là sân nhỏ hơn sân mà BTC chủ nhà đã bố trí” – ông Lâm cho hay.

Đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ vừa đến Indonesia vào hôm qua. Đội sẽ có trận đầu tiên của mình, trong môn bóng đá nam Asiad 2018 vào ngày 14/8, gặp Pakistan.

Tuyển Olympic Việt Nam phải di chuyển 50km để đến sân tập - 2

Hải Yến (từ Indonesia)

Tuyển Olympic Việt Nam phải di chuyển 50km để đến sân tập - 3

Dòng sự kiện: Asiad 2018