1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển nữ Việt Nam trắng tay, Trẻ Thái Lan vô địch giải bóng chuyền quốc tế 2015

(Dân trí) - Trong trận tranh hạng 3 của giải bóng chuyền nữ quốc tế 2015 vừa kết thúc tại Nhà thi đấu (NTĐ) Bạc Liêu, đội tuyển nữ Việt Nam thua CHDCND Triền Tiên 1-3 (21/25, 25/20, 18/25 và 18/25). Còn ở trận chung kết. Thái Lan thắng Liêu Ninh (Trung Quốc) 3-1.

Trận tranh hạng ba ngỡ như sẽ là trận đấu để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tìm chút an ủi sau khi bị Trẻ Thái Lan đánh bật khỏi trận chung kết cách đó 1 ngày. Tuy nhiên, một lần nữa các cô gái của HLV Thái Thanh Tùng không thể hưởng niềm vui chiến thắng.

Điều đáng tiếc cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận này là chúng ta thiếu một số vị trí như Nguyễn Linh Chi và Đỗ Thị Minh do chấn thương. Bên cạnh đó, thể lực giảm sút vì trận đấu bán kết với Thái Lan khiến cho các nữ tuyển thủ Việt Nam không thể thi đấu thanh thoát như mong đợi.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam bất lực trong việc ngăn chặn thêm một trận thua (ảnh: Trọng Vũ)
Đội tuyển nữ Việt Nam bất lực trong việc ngăn chặn thêm một trận thua (ảnh: Trọng Vũ)

 

Trong hiệp đầu, dù khởi đầu khá tốt, có lúc dẫn đối phương 4/1, rồi 10/6, nhưng sau đó đội chủ nhà cứ thi đấu đuối dần, dẫn đến việc kết thúc ván đầu với tỷ số thua 21/25.

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng thi đấu quyết tâm hơn, sau khi để CHDCND Triều Tiên dẫn 15/13, đội chủ nhà lấy lại thế trận, rồi liên tiếp dẫn điểm 20/17, 22/19, trước khi giành thắng lợi trong ván 2 với tỷ số 25/20, gỡ hòa 1-1 sau 2 hiệp đấu.

 

Trong khi đó, Trẻ Thái Lan đánh bại Liêu Ninh (Trung Quốc) để trở thành nhà vô địch giải đấu năm 2015
Trong khi đó, Trẻ Thái Lan đánh bại Liêu Ninh (Trung Quốc) để trở thành nhà vô địch giải đấu năm 2015 (ảnh: Trọng Vũ)

 

Dù vậy, đến hiệp 3 và hiệp 4, đội tuyển nữ Việt Nam thực sự xuống sức. Khâu bắt bước 1, khâu phòng thủ trên lưới của chúng ta đều không tốt. Ngoài ra, thể lực không đảm bảo cũng khiến cho các pha đập bóng của các chủ công như Ngọc Hoa, Thanh Thúy không đạt được uy lực như thường thấy, tạo điều kiện cho đối phương hóa giải.

Chơi kém trong 2 hiệp đấu quyết định, đội chủ nhà lần lượt thua ở các ván 3 và ván 4 với cùng tỷ số 18/25, chung cuộc thua 1-3 (21/25, 25/20, 18/25 và 18/25). Thất bại này khiến cho đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng chấp nhận cảnh trắng tay ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015.

Đội vô địch của giải đấu năm nay là Trẻ Thái Lan, khi đội bóng nữ xứ Chùa Vàng oanh liệt chiến thắng đối thủ mạnh Liêu Ninh (Trung Quốc) 3-1.

Ngoài ngôi vô địch cho Thái Lan, hạng nhì cho Liêu Ninh (Trung Quốc) và hạng ba cho CHDCND Triều Tiên, BTC còn trao giải phong cách cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trong khi đó, danh hiệu rất đáng được chờ đợi ở các giải bóng chuyền nữ là danh hiệu Hoa khôi thuộc về chuyền hai Nguyễn Linh Chi của đội tuyển Việt Nam, khi cô vượt qua 2 ứng cử viên nặng ký khác là đồng đội Lê Thanh Thúy, cũng như Ren WanQian của Đại học Nam Kinh (Trung Quốc).

Trọng Vũ

 

Tuyển nữ Việt Nam trắng tay, Trẻ Thái Lan vô địch giải bóng chuyền quốc tế 2015 - 3