1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Anh may mắn tìm được trận hòa trước Brazil

(Dân trí) - Chơi lép vế hơn đối thủ khá nhiều, nhưng tuyển Anh may mắn có được trận hòa không bàn thắng trước Brazil. Mặc dù không thua, song số trận đấu không thắng của thầy trò Southgate cũng kéo dài lên thành năm trận liên tiếp...

HLV Southgate tự lượng sức của tuyển Anh kém hơn Brazil một bậc nên bố trí đội hình 5-3-2 thể thi đấu với đội tuyển xứ Samba. Do lần tập trung này, tuyển Anh cũng thiếu vắng khá nhiều gương mặt quan trọng như Alli, Kane nên Southgate sử dụng cặp tiền đạo Rashford - Vardy. Trong khi đó bên đội hình Brazil có những tên tuổi sáng giá hiện nay như Neymar, Coutinho, Jesus..

Về chất lượng đội hình, tuyển Anh không thể so sánh được với Brazil. Và trên thực tế "Tam sư" cũng lép vế hơn hẳn đối thủ. Các cầu thủ Brazil kiểm soát bóng tới 62% thời gian, có 13 lần dứt điểm, 3 lần bóng đi trúng cầu môn. Trong khi đó với một đội hình thiên về phòng thủ, cả trận tuyển Anh chỉ có được bốn cú sút, hai lần bóng trúng cầu môn.

Điểm giống nhau giữa hai đội là không ghi bàn, các chân sút Brazil tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn song không một lần tận dụng thành công. Trận hòa yếu đuối của tuyển Anh chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ đội bóng này. Dù Southgate có đổ thừa rằng ông đang thử nghiệm đội hình thì trên thực thế thấy rằng vị huấn luyện viên trẻ này chẳng để lại dấu ấn chiến thuật đặc biệt nào.


Sự thất vọng của Neymar và các đồng đội sau khi không thể thắng Anh

Sự thất vọng của Neymar và các đồng đội sau khi không thể thắng Anh

Tuyển Anh gần đây thi đấu rất nhạt nhòa dưới triều đại của Southgate. Rõ ràng với chất lượng đội hình hiện tại, việc lọt qua vòng loại World Cup 2018 của tuyển Anh không có gì "ghê gớm", bởi bảng đấu của họ cũng khá nhẹ. Trong những trận đấu với các đội bóng mạnh gần đây, tuyển Anh chơi rất nhạt hòa, bởi thế Southgate hiểu rằng đội bóng của ông cần một trận thắng đẹp để lấy trọn lòng tin của người hâm mộ.

Brazil là tên tuổi lớn và dường như đội bóng của xứ Samba khiến Southgate e ngại. Chính vì thế vị thuyền trưởng của tuyển Anh nhập cuộc rất thận trọng. Sau tiếng còi khai cuộc, Brazil nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng, song đội bóng này cũng chưa thể xé toang hàng thủ đông đúc của tuyển Anh.

45 phút đầu tiên diễn ra khá nhạt nhòa với rất ít những cơ hội trước cầu môn đôi bên. Ngay khi vừa bước vào hiệp hai, các cầu thủ Brazil đã xé toang hàng thủ của đối phương. Coutinho băng xuống rồi dứt điểm trong vòng cấm địa, bóng đi chìm và thẳng vào người nên không khó với Hart. Tiền đạo của Brazil bị ngã trước khi dứt điểm nhưng trọng tài không cho rằng hậu vệ anh phạm lỗi.

Brazil vẫn lấn lướt hơn nhưng vẫn chưa thể sắc nét hơn so với hiệp đầu tiên. Phút 71, Fernandinho dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng dội cột dọc bật ra. Một phen thót tim cho các cổ động viên đội chủ nhà.

Những phút cuối trận diễn ra sôi động khi cả hai bên đều nỗ lực dứt điểm về phía khung thành của nhau, nhưng sự hiệu quả là điều mà các cầu thủ cả hai bên đều thiếu ở trận đấu này. Không bên nào ghi bàn, hai đội chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng. Brazil đã hòa trận đầu tiên sau 28 trận đấu chỉ biết thắng hoặc thua gần đây.

Đội hình thi đấu

Anh: Hart 7, Walker 6, Gomez 7, Stones 7.5, Maguire 6, Bertrand 6 (Young 79), Loftus-Cheek 6 (Lingard 35, 6), Dier 7, Livermore 5.5 (Rose 89), Vardy 6.5 (Solanke 76, 7.5), Rashford 6 (Abraham 76, 5.5).

Brazil: Alisson 6, Dani Alves 6, Marquinhos 6, Miranda 6, Marcelo 7, Casemiro 7, Paulinho 6.5, Renato Augusto 6.5 (Fernandinho 67, 6), Coutinho 5.5 (Willian 67, 6), Gabriel Jesus 6 (Firmino 76, 6), Neymar 6.5.

Phù Sa