1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tương lai mịt mờ của tuyển thủ bóng chuyền Trương Thị Yến

Tuyển thủ bóng chuyền Trương Thị Yến chưa thể xác định ngày ra viện, thậm chí phải chấp nhận điều trị nhiều đợt và dài ngày bởi căn bệnh quái ác.

Bà Phượng - mẹ Yến đang chăm sóc con gái ở bệnh viện Đại học Y- Hà Nội

Bà Phượng - mẹ Yến đang chăm sóc con gái ở bệnh viện Đại học Y- Hà Nội
 

Như Lao Động đã đưa tin, tuyển thủ môn bóng chuyền bãi biển Trương Thị Yến mắc phải căn bệnh dị dạng mạch máu não, phải tiến hành can thiệp phẫu thuật hôm 24/9 và vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

 

Trao đổi với PV, bà Phượng mẹ của Trương Thị Yến cho biết: “Sau 4 hôm, Yến đã tỉnh táo hơn nhưng hiện phải nằm một chỗ do liệt chân trái, tay trái mới cử động được ngón tay. Theo các bác sỹ việc chữa trị sẽ lâu dài, có thể kéo dài hàng tháng, với nhiều đợt can thiệp phẫu thuật nữa”.

 

Theo các bác sỹ tại đây, Trương Thị Yến đã may mắn thoát chết vì bệnh tái phát khi đang ở nhà, không hoạt động mạnh. Nếu tái phát đúng lúc đang thi đấu thì khả năng tử vong là rất cao bởi sẽ vỡ mạch máu não.

 

Với khả năng gần như không còn có thể trở lại thi đấu, Yến cảm thấy rất lo cho tương lai. Hiện thu nhập của cô chỉ có 3,5 triệu/tháng còn mẹ già thì không có lương hưu.

 

Được biết Liên đoàn bóng chuyền đã tới thăm và gửi quà. Từ lúc Trương Thị Yến nhập viện đã nửa tháng trôi qua, Sở TDTT Hải Phòng có tới thăm hỏi một lần với mức hỗ trợ 20 triệu trong khi chi phí phẫu thuật có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

 

Theo T.An

Lao Động