1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không kiềm chế được sự tức giận, HLV Wenger xô đẩy trọng tài

(Dân trí) - Ống kính máy quay đã phát hiện HLV Wenger có hành vi xô đẩy trọng tài thứ 4 Anthony Taylor ở trận gặp Burnley. Sau trận đấu, ông thày người Pháp đã tỏ ra vô cùng hối hận.

Ở trận gặp Burnley, Arsenal đã vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Mustafi ở phút 58. Những tưởng sau bàn thắng này, “Pháo thủ” sẽ thi đấu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, kịch tính đã được đẩy lên cao ở phút bù giờ.

HLV Wenger nổi nóng với trọng tài
HLV Wenger nổi nóng với trọng tài

Phút 90+4, trọng tài chính John Moss đã cho Burnley hưởng phạt đền vì cho rằng Coquelin phạm lỗi với cầu thủ của đối phương. Điều này khiến cho HLV Wenger vô cùng tức giận. Ông đã có những tranh cãi nảy lửa và bị truất quyền chỉ đạo.

Chưa dừng lại ở đó, khi bước vào đường hầm, HLV người Pháp lại to tiếng với trọng tài thứ 4 Anthony Taylor. Thậm chí, ống kính máy quay còn phát hiện ra “Giáo sư” đã có hành động đẩy ông Anthony Taylor.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger tỏ ra vô cùng hối hận vì hành động thiếu kiềm chế của mình. Ông nói: “Tôi vô cùng hối hận vì hành động của mình. Đáng ra, lúc ấy, tôi nên im lặng và đi về nhà.

Tôi xin lỗi vì những việc mình đã làm. Tôi không nhìn thấy tình huống phạm lỗi của Coquelin. Do đó, tôi đã phản ứng như vậy. Tôi đã không làm chủ được mình ở thời điểm ấy”.

Nhiều khả năng, HLV Wenger sẽ đối diện với án phạt từ FA vì hành vì thiếu kiềm chế này. Trong những năm qua, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh luôn tìm cách để bảo vệ trọng tài. Thậm chí, ngay cả phát ngôn ảnh hưởng tới “ông vua áo đen”, các HLV đã có thể bị phạt.

H.Long