Cuộc đua trụ hạng Premier League:
“Tử thần” gọi tên ai?
(Dân trí) - Sau vòng đấu cuối cùng tối nay, hai trong số 5 cái tên đang ngấp nghé ở bờ vực gồm Blackburn, Wolves, Birmingham, Blackpool và Wigan sẽ phải lên “chuyến tàu ngược” vốn đã có “hành khách” đầu tiên là West Ham. Bi kịch sẽ chỉ tên ai?
Trên bảng xếp hạng hiện tại, Blackburn đang là đội có thứ hạng cao nhất và “có vẻ” an toàn nhất khi đứng thứ 15, với 40 điểm. Xếp ngay sau là Wolverhampton với cùng 40 điểm và hai đội này sẽ có cuộc đọ sức trực tiếp tối nay tại Molineux, sân nhà của Wolves.
Hiển nhiên đội nào chiến thắng trong trận đấu này, đội đó sẽ chắc chắn trụ hạng. Kẻ thua, dù vậy, vẫn còn cơ hội nhưng số phận sẽ phụ thuộc vào kết quả của các cặp đấu khác. Blackburn đang có ưu thế bởi hiệu số bàn thắng bại của họ (-14) tốt nhất trong số 5 đội, trong khi (Wolves: -19, Birmingham: -20, Blackpool -21: và Wigan: -22) không chênh lệch nhau nhiều.
Vòng 38 Premier League |
Ngày 22/5 22h
Aston Villa – Liverpool Bolton – Man City Everton – Chelsea Fulham – Arsenal MU – Blackpool Newcastle – West Brom Stoke City – Wigan Tottenham – Birmingham West Ham – Sunderland Wolves - Blackburn |
Trường hợp của Blackpool cũng gần giống với Wigan, dù đối thủ mà họ phải chạm trán “xương” hơn rất nhiều. Blackpool sẽ phải hành quân tới Old Trafford để gặp MU, đội đã chính thức “xưng Vương” từ vòng trước.
Gần như chắc chắn “Quỷ đỏ” sẽ ra sân với đội hình dự bị bởi phía trước họ là trận chung kết Champions League với Barcelona và HLV Alex Ferguson không dại gì mà tung các trụ cột của mình vào sân ở một trận đấu “vô thưởng vô phạt” với Blackpool. Đó sẽ là cơ hội với thày trò Ian Holloway nhưng nên nhớ, đội hình hai của MU từng đánh cho Schalke “tan tác” tại bán kết lượt về Champions League nên nếu muốn tiếp tục ở lại Premier League, đội khách sẽ phải nỗ lực tối đa.
Cơ hội trụ hạng của Birmingham được cho là nhỏ nhất trong số các đội trên bởi họ sẽ phải tới làm khách tại White Hart Lane, nơi Tottenham sẽ “không buông” bởi Spurs đang cần một chiến thắng để chắc chắn vị trí thứ 5, kèm theo suất dự Europa League mùa tới. Hiện đội bóng của HLV Redknapp đang có 59 điểm, hơn đội xếp sau Liverpool đúng 1 điểm.
Nếu Liverpool thắng trên sân của Aston Villa trong trận đấu cùng giờ, Totenham sẽ không được phép để mất điểm trước Birmingham. Ngoài lợi thế sân nhà, Tottenham còn vượt trội đối thủ về chất lượng đội hình và nếu Spurs căng sức đá, việc giành chiến thắng tại White Hart Lane gần như là “điệp vụ bất khả thi” với Birmingham.
Như vậy, Birmingham đang là đội bóng chịu bất lợi nhất trước loạt trận “sinh tử” tối nay. Tuy nhiên, trái bóng tròn luôn tiềm ẩn những bất ngờ thú vị và chỉ khi “tấm màn nhung” Premier League khép lại, người ta mới biết chắc chắn bi kịch mang tên ai.
Bảng xếp hạng Premier League 2010/11 | |||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT-BB | Điểm |
1 | Manchester United | 37 | 22 | 11 | 4 | 74:35 | 77 |
2 | FC Chelsea | 37 | 21 | 8 | 8 | 69:32 | 71 |
3 | Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | 58:33 | 68 |
4 | FC Arsenal | 37 | 19 | 10 | 8 | 70:41 | 67 |
5 | Tottenham | 37 | 15 | 14 | 8 | 53:45 | 59 |
6 | FC Liverpool | 37 | 17 | 7 | 13 | 59:43 | 58 |
7 | FC Everton | 37 | 12 | 15 | 10 | 50:45 | 51 |
8 | FC Fulham | 37 | 11 | 15 | 11 | 47:41 | 48 |
9 | Stoke City | 37 | 13 | 7 | 17 | 46:47 | 46 |
10 | Bolton Wanderers | 37 | 12 | 10 | 15 | 52:54 | 46 |
11 | West Bromwich | 37 | 12 | 10 | 15 | 53:68 | 46 |
12 | Newcastle United | 37 | 11 | 12 | 14 | 53:54 | 45 |
13 | Aston Villa | 37 | 11 | 12 | 14 | 47:59 | 45 |
14 | AFC Sunderland | 37 | 11 | 11 | 15 | 42:56 | 44 |
15 | Blackburn Rovers | 37 | 10 | 10 | 17 | 43:57 | 40 |
16 | Wolverhampton | 37 | 11 | 7 | 19 | 44:63 | 40 |
17 | Birmingham City | 37 | 8 | 15 | 14 | 36:56 | 39 |
18 | FC Blackpool | 37 | 10 | 9 | 18 | 53:74 | 39 |
19 | Wigan Athletic | 37 | 8 | 15 | 14 | 39:61 | 39 |
20 | West Ham United | 37 | 7 | 12 | 18 | 43:67 | 33 |
Hải Đăng