1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Tử huyệt của đội tuyển Việt Nam là hàng phòng ngự"

(Dân trí) - Cựu HLV Thể Công Vương Tiến Dũng đã nhận xét như vậy, sau khi chứng kiến trận hòa thất vọng của đội tuyển Việt Nam với đội chiếu dưới Đài Bắc Trung Hoa mới đây. Theo ông Dũng, nếu HLV Hữu Thắng không có những điều chỉnh, sắp xếp hợp lý, hàng thủ sẽ rất dễ vỡ trước một Afghanistan được đánh giá mạnh hơn nhiều.

Dù chỉ để thủng lưới 1 bàn, nhưng hàng phòng ngự của ĐTVN vẫn để lại quá nhiều nỗi lo sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. Nói gì thì nói, đối thủ của ĐTVN trận đấu đó không có bài vở gì, cả trận đấu có đúng 1 cơ hội nhưng đã thành bàn. Điều đáng nói đây là trận dường như HLV Hữu Thắng vẫn chưa thể tìm ra những vị trí chính thức cho chuyến làm khách trước Afghanistan lúc 21h tối 28/3.

Ở vị trí thủ môn, Phí Minh Long bất đắc dĩ được bắt chính, dù anh là thủ thành trẻ nhất đội tuyển. Dưới thời HLV Miura, Minh Long để lại ấn tượng khi lên U23 Việt Nam, nhưng ĐTQG lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.


Đội tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề ở hàng thủ - Ảnh: Gia Hưng

Đội tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề ở hàng thủ - Ảnh: Gia Hưng

Việc gặp đối thủ yếu như Đài Bắc Trung Hoa nên Minh Long chưa mắc sai lầm nào đáng kể, nhưng với Afghanistan áp lực lớn hơn nhiều, không ít người lo ngại thủ thành trẻ tuổi ít kinh nghiệm này sẽ không thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

Nhưng HLV Hữu Thắng cũng không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí thủ môn, khi hầu hết những người được gọi lên tuyển lần này đang bị chấn thương, thậm chí trường hợp của Đặng Văn Lâm đã phải chia tay ĐTVN trước ngày lên đường sang Afghanistan.

Minh Long cần chơi tỉnh táo và không nhừng học hỏi đến tiến bộ, dù sao cũng chưa phải là nỗi lo nhất ở hàng thủ. Theo HLV Vương Tiến Dũng, ở bộ tứ hậu vệ mới đang khiến HLV Hữu Thắng cảm thấy bất an nhất. Việc HLV xứ Nghệ liên tục có những sự thay đổi người, thử nghiệm khác nhau ở hàng hậu vệ trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, cho thấy ĐTVN vẫn chưa có những lá chắn chắc chắn.

Lỗ hổng của hàng thủ đội tuyển nằm ngay trước mặt cầu môn, kéo dài từ trước AFF Cup 2016 cho đến thời điểm này. HLV Hữu Thắng chắc đã cảm thấy hụt hẫng khá nhiều sau khi trung vệ kỳ cựu Đình Luật bất ngờ chia tay đội tuyển trước ngày tập trung. Không còn Đình Luật, chiến lược gia xứ Nghệ gọi lên tuyển một gương mặt mới tinh ít được nhiều người biết đến là Đình Khương của Khánh Hòa. Nhưng chỉ sau 1 trận, cầu thủ này và cả những gương mặt còn lại chưa đủ sức thay thế đàn anh.

“Ở bộ tứ hậu vệ hiện tại, Quế Ngọc Hải là người có nhiều kinh nghiệm nhất, nhưng cầu thủ này vẫn giữ lối chơi rắn, quyết liệt quá mức, nhiều lúc khiến CLB SLNA và ĐTVN rơi vào cảnh mất người vì thẻ hay phạt đền 11m. Người đá cặp với Quế Ngọc Hải cũng chưa biết là ai, có thể là Văn Khánh hay Tiến Dũng. Như vậy cặp trung vệ là vị trí rất quan trọng nhưng HLV Hữu Thắng cũng chưa thể chốt được bộ khung”, HLV Vương Tiến Dũng nhận xét.

Ở hai bên cánh, những Văn Thanh, Đình Đồng, Âu Văn Hoàn là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm này, nhưng họ cũng mới chỉ chơi tròn vai, chưa thể để lại sự yên tâm tuyệt đối. Nhân tố mới A Hoàng chơi khá năng nổ trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, nhưng cầu thủ này lại có xu hướng thiên về lối chơi sức mạnh, trong khi một hậu vệ cần chơi tỉnh táo, chơi bằng cái đầu, sự quan sát.

Đá với Đài Bắc Trung Hoa đã ít nhiều bộc lộ những sai sót, lúng túng, thì gặp đối thủ Afghanistan còn đáng ngại hơn với hàng phòng ngự ĐTVN. Nên nhớ rằng Afghanistan đang sở hữu rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Họ cũng có thể hình to cao, đồng nghĩa chơi bóng bổng tốt.

“Tất nhiên một trận giao hữu nên HLV Hữu Thắng đã có những thử nghiệm. Hàng hậu vệ có thể chưa để lại sự yên tâm cao nhất, nhưng khi hàng công có thêm những cầu thủ như Văn Quyết, Minh Tuấn, sẽ giúp hàng phòng ngự giảm bớt nhiều sức ép tư đối phương”, HLV họ Vương chia sẻ.

T.L