1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước trận Everton - Chelsea: Goodison Park đang trở nên đáng sợ

(Dân trí) - Dưới triều đại của David Moyes, Goodison Park khá “mềm” đối với Chelsea. Tuy nhiên, kể từ năm 2013 trở lại đây, sân đấu này trở nên khó khăn đối với đội bóng tới từ London, trong bốn chuyến viếng thăm gần nhất Chelsea đã vấp phải tới ba thất bại.

Dưới triều đại hơn 10 năm của David Moyes, Everton không có được sự ổn định, bởi thế đội bóng này cũng thi đấu rất phập phù trên sân nhà. Tuy nhiên, khi đội bóng vùng Merseyside được chuyển giao cho Martinez vào năm 2013, Everton như lột xác trên sân nhà trong những trận cầu trước Chelsea. Trong ba mùa giải vừa qua, Everton tiếp Chelsea bốn lần trên sân nhà và họ thắng tới 3 trận.

1. Everton 1-0 Chelsea (14/9/2013)

Steven Naismith ghi bàn thắng duy nhất ở phút 45 giúp đội chủ nhà Everton thắng 1-0. Trong đội hình thi đấu năm đó, Everton còn khá nhiều những cầu thủ cũ. Trong khi đó Chelsea thay đổi khá nhiều, chỉ còn Luiz và Hazard là nhiều khả năng sẽ ra sân thi đấu trên sân của Everton vào năm nay. Thậm chí trong danh sách 18 cầu thủ làm khách ở Goodison Park vào năm 2013, giờ đây cũng chỉ còn Terry, Luiz, Cahill và Hazard còn gắn bó với The Blues.


Naismith  (giữa) ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea

Naismith (giữa) ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea

2. Everton 3-6 Chelsea (30/8/2014)

Ngay đầu mùa giải 2014/15, Chelsea làm khách trên sân của Everton với một đội hình có nhiều sự thay đổi với đội hình trước đó, 9 trong 11 gương mặt ra sân ở trận đấu gần ba năm trước hiện vẫn còn thi đấu cho Chelsea và đa phần họ có được suất đá chính. Diego Costa mở tỉ số ngay phút đầu tiên của trận đấu và sau đó là một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục, nhưng Chelsea luôn là đội dẫn trước.

Đội khách đến từ London thi đấu đặc biệt hiệu quả trong hiệp hai, họ ghi tới bốn bàn trong hiệp đấu này để thắng chung cuộc 6-3, Costa cũng chính là cầu thủ ấn định chiến thắng đậm của Chelsea trước đội chủ sân Goodison Park. Chelsea đã duy trì tốt phong độ ở mùa giải năm đó và tiến thẳng tới chức vô địch, chức vô địch đầu tiên trong nhiệm kì hai của Mourinho ở Chelsea.

3. Everton 3-1 Chelsea (12/9/2015)


Naismith trở thành nỗi kinh hoàng với Chelsea

Naismith trở thành nỗi kinh hoàng với Chelsea

Steven Naismith trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của Chelsea khi cầu thủ này lập hat-trick trong trận đấu trên sân nhà của Everton trước Chelsea. Tiền vệ người Scotland giúp cho Everton giành chiến thắng 3-1 rất ngọt ngào. Điều đáng nói, với cú hat-trick này, Steven Naismith đã ghi tới năm bàn trong ba trận liên tiếp vào lưới Chelsea. Có lẽ rất ít cầu thủ có thể chạm được vào thành tích này. Hẳn giờ đây Chelsea có thể thở phào nhẹ nhõm bởi Steven Naismith đã chuyển sang thi đấu cho Norwich City.

Về phần Chelsea, sau trận thua đau đớn ở Goodison Park khi ấy, họ tiếp tục lao dốc không phanh. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra với nhà đương kim vô địch và rồi chỉ chừng 1 tháng sau trận thua trước Everton, Chelsea đã quyết định sa thải Mourinho.

4. Everton 2-0 Chelsea (12/3/2016)

Chelsea làm khách trên sân của Everton tại đấu trường FA Cup, đoàn quân The Blues được chỉ đạo bởi Guus Hiddink. Lukaku lập cú đúp chỉ trong năm phút từ phút 77 tới 82 để giúp Everton dẫn trước hai bàn. Những bàn thua liên tiếp khiến các cầu thủ Chelsea không còn giữ được bình tĩnh, phút 84 họ lâm vào thế khó khi Costa nhận thẻ đỏ rời sân. Tuy nhiên Everton cũng chỉ thi đấu hơn người có ba phút, tới phút 87 Barry cũng bị đuổi. Quân số đã cân bằng nhưng Chelsea không thể làm được gì. Họ đã thua trận và chính thức rời đấu trường FA Cup.


Lukaku đã có hai bàn thắng vào lưới đội bóng cũ

Lukaku đã có hai bàn thắng vào lưới đội bóng cũ

Giờ đây khi Martinez đã không còn làm thuyền trưởng của Everton, đội bóng này đang dẫn dắt bởi Ronal Koeman, trong khi Chelsea giờ cũng không còn Jose Mourinho hay Guus Hiddink, huấn luyện viên trưởng mới của họ là Antonio Conte. Ở lượt đi tại Stamford Bridge, đoàn quân của Conte hạ gục đoàn quân của Koeman tới 5-0. Vậy trong trận lượt về này, cổ động viên của Everton hẳn mong muốn thầy trò Koenman giữ được cái uy của Goodison Park để rửa hận, tuy nhiên đó chắc chắn là nhiệm vụ không dễ dàng, bởi Chelsea đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League và họ cũng đang khát điểm để bảo vệ vị trí số 1 trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Phù Sa