1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trước thềm World Cup 2018, Pogba bất ngờ gây “bão” nhờ… kiểu tóc

(Dân trí) - Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang ngày một đến gần nhưng thật bất ngờ khi vấn đề được khá nhiều cổ động viên quan tâm lại là chuyện đầu tóc của Paul Pogba.

Trước thềm World Cup 2018, Pogba bất ngờ gây “bão” nhờ… kiểu tóc - Ảnh 1.

Đầu tóc của Pogba bất ngờ được mang ra bình luận

Pogba từ lâu đã là một ngôi sao sành điệu và luôn dành nhiều tâm huyết để “trình làng” những kiểu tóc ấn tượng với người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng có không ít lần thói quen “làm đỏm” này của cầu thủ MU bị đem ra chế giễu.

“Cậu ta đã chơi trận đấu gặp Manchester City với mái tóc nhuộm màu xanh trắng. Có thể cậu ta sẽ nhuộm màu đỏ trắng để đá với chúng tôi. Liệu có phải cậu ta chỉ nghĩ đến mỗi kiểu tóc của mình không nhỉ?”, huấn luyện viên Age Hareide của Đan Mạch vừa thẳng thắn chia sẻ.

Trước thềm World Cup 2018, Pogba bất ngờ gây “bão” nhờ… kiểu tóc - Ảnh 2.

Kiểu tóc của Pogba trong trận gặp Man City bị đem ra chế giễu

Những phát biểu của ông Age Hareide ngay lập tức làm dấy lên nhiều luồng tranh cãi trong cộng đồng fans bóng đá. Đặc biệt, đã có nhiều người lên tiếng ủng hộ Age Hareide và cho rằng Pogba quả thực quá quan tâm tới chuyện tóc tai, trên cả mức bình thường.

Trong một mùa giải, Pogba đã thay đổi đến hơn 20 kiểu tóc. Khi thì nhuộm màu cá tính, khi thì cắt ngắn đơn giản, khi lại tỉa tót hình thù, Pogba liên tục “trình làng” tóc mới nhưng đáng tiếc là, chuyện tóc tai của chàng cầu thủ MU còn gây ấn tượng hơn cả phong độ trên sân cỏ.

Trước thềm World Cup 2018, Pogba bất ngờ gây “bão” nhờ… kiểu tóc - Ảnh 3.

Ông Age Hareide không hề “ngán” đội tuyển Pháp

Vào hôm 26/6 này, đội tuyển Đan Mạch của Age Hareide sẽ chạm trán đội tuyển Pháp tại vòng bảng World Cup. Tuy nhiên, có vẻ như ngay từ bây giờ Age Hareide đã cảm thấy nôn nóng muốn được đọ sức với “Những chú gà trống Gô-loa”.

“Tôi không tin vào sức mạnh của đội tuyển đó”, ông Age Hareide mạnh miệng tuyên bố, “Tôi đã theo dõi Pháp trong trận gặp Thuỵ Điển ở Stockholm. Họ chẳng có gì đặc biệt hết”.

Dung Nhi
Theo DM