1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trung Quốc có VĐV đầu tiên dính doping tại Olympic 2016

(Dân trí) - Nữ vận động viên (VĐV) bơi lội Trung Quốc Chen Xinui đã có kết quả dương tính với chất cấm khi nữ kình ngư này bất ngờ bị yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm hôm ngày 7/8 vừa qua. Như vậy, đây là trường hợp bị phát hiện dùng doping đầu tiên của Trung Quốc ở Thế vận hội năm nay.

Theo đó, mẫu thử của Chen Xinyi trong cuộc kiểm tra máu cho kết quả dương tính với chất kích thích. Cụ thể, Ban tổ chức xác nhận Chen đã được thử nghiệm dương tính với hydrochlorothiazide, một chất bị cấm thường được sử dụng để che dấu các loại thuốc tăng cường hiệu suất. Theo báo Estadao, Chen Xinyi mới hay tin 2 ngày trước và nhanh chóng gửi đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS).

Theo lịch thi đấu, cô còn tham dự nội dung 50 m tự do vào sáng nay (12/8). Ngoài ra, kình ngư 18 tuổi này nhiều khả năng sẽ tranh tài ở nội dung 4x100 m hỗn hợp tiếp sức nữ.

Trước đó VĐV cử tạ Martasidis của Hy Lạp đã bị trục xuất khỏi giải đấu trước khi khai mạc. Khác với Martasidis, thần động 18 tuổi của Trung Quốc đã tham gia nội dung 100m Ếch.

Được biết, Chen Xinui lập tức bị gạch tên khỏi các nội dung chưa tham gia. Thông tin này do chính hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đăng tải và được Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc xác định.

Tại Olympic năm nay, sau Nga, thì Trung Quốc đang bị các quốc gia tham dự phản đối và lên án khi có nhiều VĐV bị nghi ngờ đã sử dụng doping để tăng thành tích trong thi đấu.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016