1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài Phùng Đình Dũng bị rượt đánh trên sân Bình Dương

(Dân trí) - Cho rằng mình bị xử ép, các cầu thủ Yadanarbon (Myanmar) rượt đánh trọng tài Phùng Đình Dũng, ở trận Yadanarbon gặp Sinh viên Hàn Quốc ở giải bóng đá quốc tế tại Bình Dương. Sau đó, họ tự ý không thi đấu tiếp từ phút 68 của trận này.

Sự việc xảy ra ở phút 68 trong trận đấu giữa CLB Yadanarbon (Myanmar) với Sinh viên Hàn Quốc, trong khuôn khổ bảng A, giải bóng đá quốc tế đang diễn ra tại Bình Dương.

Sau tình huống Edeipo của đội mình phạm lỗi với cầu thủ đối phương và bị trọng tài Phùng Đình Dũng truất quyền thi đấu, do không còn giữ được bình tĩnh và cho rằng trọng tài xử ép đội mình, các cầu thủ Yadanarbon đã lao vào rượt đánh trọng tài Phùng Đình Dũng.

 

Màn rượt đuổi trọng tài Phùng Đình Dũng của các cầu thủ Yadanarbon (Myanmar) đến tận khu vực làm việc của trọng tài thứ tư (ảnh: Nguyễn Đình)
Màn rượt đuổi trọng tài Phùng Đình Dũng của các cầu thủ Yadanarbon (Myanmar) đến tận khu vực làm việc của trọng tài thứ tư (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Trước đó, ở phút 35, trọng tài Phùng Đình Dũng cũng đã đuổi 1 cầu thủ khác của Yadanarbon là Charles vì hành vi thô bạo trong thi đấu. Chính vì vậy, đến thời điểm phút 68 vừa nêu ở trên, sau khi Edeipo bị đuổi, Yadanarbon chỉ còn 9 người trên sân, và đang bị Sinh viên Hàn Quốc dẫn 3-1, coi như không còn cơ hội lật ngược tình thế.

Màn rượt đuổi trọng tài Phùng Đình Dũng từ phía các cầu thủ Yadanarbon được thực hiện từ trong sân ra đến tận khu vực làm việc của trọng tài thứ 4. Một số cầu thủ của đội bóng Myanmar còn vung tay đánh trọng tài Phùng Đình Dũng, nhưng may là ông Dũng chưa dính đòn nặng.

 

Sau đó, các cầu thủ Yadanarbon tự ý rời sân, không tiếp tục thi đấu, trước khi tự ý bỏ về khách sạn (ảnh: Nguyễn Đình)
Sau đó, các cầu thủ Yadanarbon tự ý rời sân, không tiếp tục thi đấu, trước khi tự ý bỏ về khách sạn (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Và cũng may là các trợ lý của ông Dũng cùng với lực lượng làm nhiệm vụ trên sân kịp can thiệp, để sự việc không diễn biến xấu thêm.

Ngay sau màn rượt đánh trọng tài, các cầu thủ Yadanarbon bỏ ra ngoài sân, không tiếp tục thi đấu tiếp. Họ ra xe về thẳng khách sạn và khiến cho trận đấu phải gián đoạn từ thời điểm phút 68.

Theo tin chúng tôi có được, ngay trong tối 8/11, BTC giải bóng đá quốc tế ở Bình Dương đã họp khẩn rồi đi đến quyết định xử thua CLB Yadanarbon (Myanmar) 0-3, đồng thời sẽ có hình thức xử lý tiếp theo đối với những cầu thủ vi phạm kỷ luật trong trận đấu này.

Giải bóng đá quốc tế ở Bình Dương là giải đấu đã được AFC công nhận, nằm trong hệ thống các giải giao hữu thường niên của AFC, nên nếu các giám sát của AFC báo cáo đầy đủ sự việc cầu thủ rượt đánh trọng tài lên LĐBĐ châu Á, có thể những người manh động nhất trong sự cố vừa nêu sẽ nhận những hình phạt khác từ phía AFC.

Trọng Vũ

 

Trọng tài Phùng Đình Dũng bị rượt đánh trên sân Bình Dương - 3