1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài có đúng khi từ chối pha ghi bàn của Huy Toàn?

(Dân trí) - U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trước U23 Malaysia, qua đó xem như chạm tay vào chiếc vé dự vòng bán kết. Tuy nhiên, bữa tiệc bàn thắng của đoàn quân áo đỏ sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu pha dứt điểm tung lưới Abu Bakar của Huy Toàn được công nhận.

Phút 12 của trận đấu, thời điểm tỉ số trận đấu vẫn là 0-0, U23 Việt Nam xé nát hàng phòng ngự nổi tiếng vững chãi của người Mã bằng pha phối hợp phản công sắc lẹm với sự góp mặt của cả 4 cầu thủ trên hàng công (bao gồm Ngọc Thắng, Huy Toàn, Mạc Hồng Quân và Công Phượng).

Tiền đạo Mạc Hồng Quân lại là người khởi phát đợt lên bóng ở giữa sân bằng cú đánh gót rất ngẫu hứng cho Công Phượng. Sau một nhịp khống chế, tiền đạo của HAGL phối hợp bật tường một chạm chớp nhoáng cùng Ngọc Thắng, xé toang hàng thủ giăng ngang đang dâng cao của U23 Malaysia.

Công Phượng băng xuống thực hiện đường mở bóng cho Huy Toàn đang bứt tốc bên hành lang cánh trái theo hướng tiếp cận khung thành. Sau nhịp đẩy bóng, cầu thủ của SHB Đà Nẵng tung ra cú sút bằng chân trái sở trường, bóng đi căng và chìm găm thẳng vào góc xa không cho thủ thành Abu Bakar một cơ hội cản phá.

Đây có thể xem như pha phối hợp phản công chuẩn mực của U23 Việt Nam và mang đậm chất HLV Miura. Pha lên bóng được thực hiện trực diện, tốc độ, ít chạm và không hề có bất kỳ động tác nào để gọi là thừa thãi. Sự chính xác gần như là tuyệt đối. Nhưng chỉ là gần như trong mắt các trọng tài! Bởi các ông vua áo đen cho rằng Huy Toàn đã việt vị khi Công Phượng thực hiện đường chuyền.

Xem lại tình huống quay chậm, từ góc máy quay, bàn thắng của U23 Việt Nam có vẻ hợp lệ. Huy Toàn dường như vẫn đứng cao hơn so với điểm Công Phượng chạm bóng để thực hiện đường chuyền. Tất nhiên đây là một tình huống rất nhạy cảm. Pha bóng diễn ra ở tốc độ cực cao, nên đúng sai đôi lúc chỉ mang tính tương đối.

Tuy vậy, đội tuyển U23 Việt Nam và người hâm mộ có quyền để tiếc nuối một bàn thắng đẹp. Thậm chí đối thủ U23 Malaysia có lẽ cũng tâm phục khẩu phục khi bị xuyên thủng bởi pha phối hợp đẳng cấp như vậy.

Duy Khánh