1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài Australia xử ép U23 Việt Nam từng dính nhiều bê bối

(Dân trí) - Trọng tài Chris Beath đang trở thành tâm điểm sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq. Ít ai biết rằng, trong quá khứ, ông từng gây tranh cãi ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam và từng dính phốt ở quê nhà.

Phút 29 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, trọng tài Chris Beath đã cho U23 Iraq hưởng phạt đền trong tình huống tranh cãi. Ông cho rằng Xuân Mạnh đã phạm lỗi với Aymen Hussein trong vòng cấm. Tuy nhiên, khi xem lại pha quay chậm, người ta có thể thấy tác động của cầu thủ U23 Việt Nam với Aymen Hussein là không rõ ràng.

Trọng tài Chris Beath từng 2 lần dính phốt với CLB Sydney FC
Trọng tài Chris Beath từng 2 lần dính phốt với CLB Sydney FC

Sau trận đấu, nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đều cho rằng trọng tài người Australia đã quá nặng tay trong tình huống này. Ít ai biết rằng, trong quá khứ, trọng tài Chris Beath từng khiến Việt Nam… ôm hận vì quyết định của mình.

Vào ngày 8/10/2015, trọng tài Chris Beath đã điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq ở vòng loại World Cup 2018. Ở trận này, Lê Công Vinh đã ghi bàn giúp Việt Nam dẫn trước. Dù vậy, đúng vào phút cuối cùng, trọng tài người Australia đã đưa ra quyết định tranh cãi khi cho Iraq hưởng phạt đền. Ông cho rằng Thanh Hiền đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Chưa dừng lại ở đó, trong quá khứ, trọng tài Chris Beath từng dính khá nhiều phốt ở quê hương. Trong trận đấu giữa Sydney FC và Western Sydney Wanderers tại A-League 2017 (giải VĐQG Australia), trọng tài này đã trở thành tâm điểm với quyết định xử ép CLB Sydney.

Trong trận này, “ông vua áo đen” người Australia đã có 3 lần thổi phạt tranh cãi với cầu thủ Sydney FC. Bên cạnh đó, ông còn từ chối 1 quả phạt đền của CLB này. Sau trận đấu, trọng tài Chris Beath đã công khai xin lỗi CLB Sydney.

Năm 2015, vị trọng tài này từng gặp vấn đề liên quan tới Sydney FC. Đó là trận đấu giữa Sydney FC và Wellington Phoenix. Trọng tài đã thổi phạt Sydney FC 29 lần, gần gấp đôi so với Wellington Phoenix. Bên cạnh đó, những người Sydney cũng cho rằng họ bị từ chối 2 quả phạt đền.

Sau trận đấu, Sydney FC cho rằng bị trọng tài Chris Beath xử ép bởi họ chỉ có 2 lần phạm lỗi trên 20 lần trong 1 trận đấu. Sau đó, Giám đốc điều hành của Sydney FC, Tony Pignata đã lên tiếng công kích trọng tài Chris Beath. Ông kêu gọi LĐBĐ Australia không phân công trọng tài này điều khiển các trận đấu của CLB và thậm chí nặng hơn là treo còi của ông tới hết mùa giải.

Trọng tài Chris Beath sinh năm 1984. Năm 2002, ông được đào tạo để trở thành trọng tài và năm 2011, ông được cấp chứng chỉ của FIFA. Ông là một trong những người đầu tiên được FIFA sử dụng để sử dụng công nghệ video (VAR).

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018