1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tranh cãi quanh chuyện thiếu trong sáng ở Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc

(Dân trí) - Theo điều lệ của Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) năm nay, những VĐV từng đoạt huy chương tại các giải cấp quốc gia không được tham dự. Thế nhưng, đội THPT của Quảng Ngãi lại gần như bê nguyên si thành phần từng giành HCĐ giải U17 quốc gia năm ngoái đá giải học sinh.

Cụ thể, có đến 15/18 cầu thủ trong đội hình của đội bóng đá Học sinh THPT Quảng Ngãi hiện tại từng giành HCĐ tại giải U17 quốc gia năm 2015. Thế nhưng họ vẫn được BTC cho phép tranh tài ở Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần IX - 2016 đang diễn ra tại Nghệ An.

Cầu thủ Nguyễn Văn Thời (6) của đội Quảng Ngãi thi đấu ở môn bóng đá nam THPT tại HKPĐ... (ảnh: Anh Hải)
Cầu thủ Nguyễn Văn Thời (6) của đội Quảng Ngãi thi đấu ở môn bóng đá nam THPT tại HKPĐ... (ảnh: Anh Hải)

... từng khoác áo số 6 của đội U17 Quảng Ngãi giành HCĐ giải U17 quốc gia 2015 (ảnh: Anh Hải)
... từng khoác áo số 6 của đội U17 Quảng Ngãi giành HCĐ giải U17 quốc gia 2015 (ảnh: Anh Hải)

Trước đó, theo quyết định số 5516/QĐ-BGDDT ký ngày 12/11/2015 quy định về đối tượng không được tham dự HKPĐ như sau: “Học sinh là VĐV đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo VĐV của tỉnh, thành phố, quốc gia và trường năng khiếu thể thao (do ngành TDTT thành lập), các học sinh đã tham gia các giải vô địch quốc gia về các môn thể thao, các học sinh đã đoạt huy chương vàng, bạc và đồng tại các giải trẻ quốc gia (từ U17 trở lên) do Tổng cục TDTT, các liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức” sẽ không được tham dự HKPĐ.

Chiếu theo quyết định đấy và nhìn vào lực lượng của đội THPT Quảng Ngãi tham dự HKPĐ 2016, đội Quảng Ngãi đã sai phạm. Thế nên, càng ngạc nhiên hơn là cho đến giờ đội này vẫn được thi đấu.

Đinh Văn Châm (5) của đội THPT Quảng Ngãi tại HKPĐ... (ảnh: Anh Hải)
Đinh Văn Châm (5) của đội THPT Quảng Ngãi tại HKPĐ... (ảnh: Anh Hải)

... cũng từng tham dự giải U17 quốc gia năm ngoái và giành HCĐ (ảnh: Anh Hải)
... cũng từng tham dự giải U17 quốc gia năm ngoái và giành HCĐ (ảnh: Anh Hải)

Một nghịch lý khác nằm ở chỗ, theo quy định của BTC, sau khi nhận được đơn khiếu nại, phải đến 30 ngày sau mới có kết quả trả lời khiếu nại vừa nêu, trong khi VCK nội dung bóng đá THPT chỉ kéo dài trong khoảng… 10 ngày.

Chính vì vậy, cho dù đã có đơn khiếu nại về trường hợp của đội Quảng Ngãi (từ phía đội TPHCM), nhưng đội bóng miền Trung vẫn sẽ tiếp tục được thi đấu cho đến hết giải, sau đó mới chờ tiếp kết quả phân xử từ BTC.

Thành phần tham dự sân chơi HKPĐ của đội bóng đá nam THPT Quảng Ngãi một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động về câu chuyện chạy theo thành tích trong thể thao học đường, làm mất đi tiêu chí trong sáng mà các kỳ HKPĐ luôn hướng đến.

Danh sách tham dự HKPĐ toàn quốc 2016 của đội Quảng Ngãi có đến 15/18 cầu thủ...
Danh sách tham dự HKPĐ toàn quốc 2016 của đội Quảng Ngãi có đến 15/18 cầu thủ...

... từng dự VCK U17 quốc gia 2015, và giành HCĐ
... từng dự VCK U17 quốc gia 2015, và giành HCĐ

Kim Điền – Anh Hải

Tranh cãi quanh chuyện thiếu trong sáng ở Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc - 7