1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Top 3 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu: Gọi tên Messi, Suarez và C.Ronaldo

(Dân trí) - UEFA vừa công top 3 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2014-15. Những cái tên trong danh sách này bao gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Luis Suarez.

Đây là mùa giải thứ năm UEFA tổ chức bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Cầu thủ đầu tiên giành chiến thắng là Lionel Messi vào năm 2011. Năm 2012, cái tên được xướng lên là Andreas Initesta. Tiền vệ gốc Albacete giành chiến thắng chủ yếu nhờ màn trình diễn chói sáng trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2012.

 

suarez120815-b-7a22e
3 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2014-15

Năm 2013, UEFA trao danh hiệu cao quý này cho Franck Ribery. Tiền vệ người Pháp này đã cùng Bayern Munich trải qua một mùa giải đầy thăng hoa khi làm nên cú ăn ba lịch sử. Đến năm ngoái, C.Ronaldo lần đầu tiên được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu nhờ chiến tích chinh phục thành công La Decima cùng Real madrid. Lần bình chọn này, Lionel Messi thậm chí không có mặt trong top 3. Siêu sao người Argentina chỉ đứng ở vị trí thứ 5.

Tuy nhiên kỳ bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm nay, rất có thể Messi sẽ phục hận thành công. Mùa giải năm ngoái, El Pulga hồi sinh mạnh mẽ và thi đấu rất ấn tượng. Chính màn trình diễn chói sáng của siêu sao người Argentina đã góp công lớn giúp Barca lần thứ hai trong lịch sử đoạt cú ăn ba. Chưa dừng lại, ở trận tranh siêu cúp châu Âu vừa diễn ra tại Tbilisi, Messi tiếp tục bùng nổ bằng cú đúp đá phạt hàng rào giúp Barca chiến thắng.

Theo thông tin mới nhất, UEFA cũng vừa công danh sách 3 cầu thủ nằm trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2014-15. Bên cạnh Messi, hai cái tên nằm trong top 3 là Luis Suarez và Cristiano Ronaldo. Chân sút người Uruguay tuy bị FIFA cấm thi đấu đến tận tháng 10 nhưng vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong chiến tích ăn ba của Barca. Đặc biệt là giai đoạn vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

CR7 thì tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn hết sức ấn tượng. Anh chính là vua phá lưới La Liga và đồng vua phá lưới Champions League cùng Neymar và Messi ở mùa giải 2014-15. Trong top 10 còn có sự xuất hiện của những cái tên (lần lượt xếp thứ 4 đến 10): Gianluigi Buffon, Neymar, Eden Hazard, Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Carlos Tevez, Paul Pogba.

Thể lệ bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu khác biệt khá nhiều với bình chọn QBV FIFA. Ban đầu UEFA sẽ chọn ra những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong mùa giải. Từ danh sách này, các nhà báo đến từ 54 quốc gia thành viên của UEFA sẽ tham gia bình chọn. Mỗi nhà báo gửi một lá phiếu bình chọn ghi tên 5 cầu thủ xuất sắc nhất (theo thứ tự).

Sau khi hoàn tất thống kê, UEFA sẽ công bố thứ tự các cầu thủ nằm ngoài top 3. Trong khi đó cầu thủ đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu sẽ được UEFA công bố trong lễ bốc thăm chia bảng Champions League. Năm nay, lễ bốc thăm này dự kiến được tổ chức vào ngày 28/8.

 

Duy Khánh