1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Top 10 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010

(Dân trí) - World Cup 2010 đã kết thúc và giờ là lúc người ta bàn nhiều đến sự kiện ai sẽ là cầu thủ có vinh dự đoạt Quả bóng vàng FIFA lần đầu tiên trong lịch sử, danh hiệu được sáp nhập từ Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

 
Top 10 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010 - 1

Sneijder - Ứng cử viên sáng giá nhất

 

Wesley Sneijder: 2010 là năm của Sneijder. Sau một mùa giải thành công rực rỡ cùng Inter với cú ăn ba lịch sử, tiền vệ tấn công toàn diện người Hà Lan tiếp tục thi đấu chói sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong 7 trận đấu tại Nam Phi, anh đóng góp tới 5 bàn thắng và một đường kiến tạo thành bàn. Sẽ không thể hoàn hảo hơn nếu Sneijder đưa Hà Lan lên đỉnh thế giới tại Soccer City vừa qua. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để anh trở thành ứng cử viên sáng giá nhất.

 

Xavi Hernandez: Với những gì đã thể hiện, Xavi được giới chuyên môn đánh giá là trái tim của cả Barcelona lẫn tuyển Tây Ban Nha. Những đường chuyền sắc lẹm với độ chính xác lên đến 82% từ đôi chân của anh là chìa khóa chiến thắng của CLB xứ Catalan và đội tuyển xứ sở bò tót.

 

Andres Iniesta: Dù liên tục chịu đựng những chấn thương trong mùa giải qua, nhưng Iniesta vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong màu áo Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Bên cánh trái, tiền vệ này đã thể hiện những pha đi bóng kỹ thuật bậc thầy. Bàn thắng quí hơn vàng ở phút 116 trong trận chung kết gặp Hà Lan thêm một lần tôn vinh tài năng của Iniesta.

 
 
Top 10 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010 - 2

Casillas là chốt chặn vững chắc nhất nơi khung gỗ
 

 

Iker Casillas: Thánh “Iker” luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cả Real Madrid lẫn Tây Ban Nha trong gần 1 thập kỉ qua. Tại Nam Phi, anh đã thể hiện phong độ hết sức ấn tượng khi cản phá được tổng cộng 17 bàn thua trông thấy, trong đó có pha cứu thua penalty trong trận đấu với Paraguay cùng 2 tình huống đánh bại Robben ở tư thế đối mặt trong trận chung kết gặp Hà Lan.

 

Arjen Robben: Cùng với Sneijder, Robben đã trải một mùa giải tuyệt vời sau khi rời Real Madrid. “Đôi chân pha lê” là mẫu cầu thủ có khả năng gây đột biến cao nhất để xoay chuyển tình thế trên sân. Anh đã ghi tới 23 bàn trong số 29 trận cho Bayern Munich. Tiếc rằng Robben đã bỏ lỡ hai cơ hội đối mặt thủ môn trong trận chung kết tại Nam Phi, nếu không Hà Lan có lẽ đã lần đầu tiên lên đỉnh thế giới.

 

Diego Forlan: Khả năng dẫn dắt lối chơi cộng 17 bàn thắng cho Atletico tại La Liga và 5 bàn thắng cho tuyển Uruguay tại World Cup 2010 chính là những gì ấn tượng nhất Forlan để lại trong mùa giải qua. Danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2010 chính là phần thưởng xứng đáng dành cho anh.

 
 
Top 10 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010 - 3

Messi không ghi nổi một bàn tại World Cup 2010

 

Lionel Messi: 34 bàn thắng cùng vô số đường kiến tạo thành bàn tại La Liga đã giúp Messi đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại La Liga và “ẵm” luôn Chiếc giầy vàng châu Âu mùa giải qua. Chẳng ai nghi ngờ việc siêu cầu thủ của Barcelona cũng sẽ đoạt Quả bóng vàng FIFA trước khi World Cup 2010 khởi tranh. Tuy nhiên, màn trình diễn khá thất vọng tại Nam Phi khiến Messi khó hoàn tất cú ăn ba danh hiệu cá nhân.

 

Thomas Mueller: Trong mùa giải mà Bayern Munich suýt đoạt cú ăn 3 vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia và chỉ chịu dừng bước tại Champions League tại trận chung kết, dấu ấn của Mueller để lại rất rõ ràng với 13 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo. Cầu thủ 20 tuổi này đi vào lịch sử với cú đúp danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải” và “Chiếc giày vàng” ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup.

 
 
Top 10 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010 - 4

Mueller nổi tiếng chỉ sau 1 năm
 
 

David Villa: Tại La Liga, tân binh của Barcelona là linh hồn trong lối chơi của Valencia. Còn tại World Cup 2010, trong khi Torres tịt ngòi, Villa đã trở thành “cứu tinh” cho Tây Ban Nha với 5 bàn thắng. Nếu không bỏ lỡ quả penalty vô cùng đáng tiếc trong trận gặp Honduras, anh đã có thể giành danh hiệu Vua phá lưới.

 

Diego Milito: Cú đúp vào lưới Bayern Munich của Milito đã đưa Inter Milan lên ngôi vô địch Champions League sau 45 năm chờ đợi. Điều đang tiếc là anh không được trao nhiều cơ hội để thể hiện mình trong màu áo tuyển Argentina tại Nam Phi.

 

Hoàng Hiệp