1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tiếp CKSA, MU có bị phân tâm bởi derby Manchester?

(Dân trí) - MU vẫn chưa chắc chắn có vé đi tiếp ở Champions League. Tuy nhiên, cửa bị loại của "Quỷ đỏ" rất thấp và có thể Mourinho vẫn tung ra đội hình dự bị để tiếp đón CSKA, dành sức cho trận derby Manchester vào cuối tuần...

*2h45, 6/12/2017, SVĐ Old Trafford, lượt cuối vòng bảng Champions League

Sau bốn chiến thắng liên tiếp ở Champions League, MU bất ngờ thua trên sân Basel ở lượt trận thứ năm. Trận thua tai hại ấy khiến đoàn quân của Mourinho không thể "xong sớm, nghỉ sớm", họ vẫn phải chờ lượt cuối để xác định được việc có quyền đi tiếp hay không. Tuy nhiên, lợi thế của MU giành ngôi đầu bảng vẫn khá cao, bởi lượt cuối họ được thi đấu trên sân nhà tiếp đón CSKA.

Hiện tại, MU đang có 12 điểm, đứng đầu bảng hơn Basel, CKSA ba điểm. Do việc xếp hạng tại Champions League dựa vào kết quả đối đầu giữa hai đội trước tiên khi hai đội bằng điểm nên MU đang rất thoải mái. Do lượt đi đội bóng của Mourinho thắng tới 4-1, nên lượt về họ có quyền thua dưới bốn bàn thì vẫn xếp trên đội bóng này. Khi ấy, MU vẫn giữ được ngôi đầu bảng (so sánh trực tiếp giữa MU và Basel thì thầy trò Mourinho vẫn đứng trên).


Mourinho (trái) và Shaw (phải) trên sân tập của MU

Mourinho (trái) và Shaw (phải) trên sân tập của MU

Sự rắc rối chỉ đến khi MU thua trên bốn bàn và Basel cũng thắng Benfica. Khi đó cả ba đội bằng điểm (12) và việc chỉ đố đối đầu theo từng cặp không thể phân định vị trí do sự bắc cầu (MU hơn Basel, Basel hơn CSKA và CKSA hơn MU). Cho nên hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét đến, hiệu số bàn thắng bại của MU đang là +8, của Benfica +4, CKSA là -1. Theo trường hợp này, Basel sẽ đi tiếp và vì MU và CKSA gặp nhau, nên một trong hai đội sẽ giành vé còn lại. MU sẽ bị loại nếu thua với khoảng cách năm bàn.

Nói chung khả năng MU thua đậm ở Old Trafford không cao, bởi họ có hơn 7 vạn cổ động viên cổ vũ sau lưng, các đội bóng Nga cũng không có thành tích tốt khi làm khách ở xứ sương mù. Cho nên hoàn toàn có khả năng Mourinho tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị để dành sức cho trận derby Manchester vào cuối tuần.

Chủ nhật tới, MU sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà. Đó là trận cầu quan trọng của Premier League, "Quỷ đỏ" không chỉ mang hi vọng rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City mà họ còn mang trên vai cả niềm hi vọng của toàn bộ các đội còn nuôi hi vọng vô địch. Nếu Man City, họ sẽ hơn đội nhì bảng MU tới 11 điểm, khi ấy cuộc đua giành ngôi vô địch sẽ nhàm chán bởi chỉ có mỗi Man City.


Pogba sẽ có cơ hội thi đấu ở Champions League do anh không được thi đấu derby vì tấm thẻ đỏ ở trận gặp Arsenal

Pogba sẽ có cơ hội thi đấu ở Champions League do anh không được thi đấu derby vì tấm thẻ đỏ ở trận gặp Arsenal

Do PaulPogba bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận đấu trên sân Arsenal, nên Mourinho cần các trụ cột khác của đội bóng này được nghỉ ngơi. Trong khi đó, tiền vệ người Pháp không bị treo giò ở Champions League nên vẫn sẽ ra sân thi đấu.

Nemanja Matic chắc chắn cũng không thể tham dự trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League do chấn thương. Chắc chắn Mourinho cũng không liều lĩnh ép cầu thủ này ra sân mà để anh tĩnh dưỡng chờ Man City. Khá ngạc nhiên khi Zlatan Ibrahimovic được đăng kí thi đấu ở lượt đi Champions League, nhưng sau khi tham dự chút ít ở trận đấu thuộc lượt năm, tiền đạo người Thụy Điển đã không được đăng ký cho trận đấu cuối cùng này.

Bản thân Mourinho không thừa nhận việc sẽ dùng đội hình hai để tiếp đón CKSA. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói: "Tôi sẽ tạo ra một vài sự thay đổi, nhưng không nhiều. Chúng tôi vẫn chưa vượt qua vòng bảng, đội bóng cần kết thúc ở ngôi đầu. Có những đội bóng khác đang cạnh tranh ở vòng bảng nên chúng tôi cần giữ được sự cân bằng nhất định về đội hình".


Luke Shaw (trái) sẽ được trở lại thi đấu sau thời gian dài vắng bóng

Luke Shaw (trái) sẽ được trở lại thi đấu sau thời gian dài vắng bóng

Mourinho khẳng định hậu vệ trái Luke Shaw sẽ thi đấu, ông tiết lộ: "Khi chúng ta nói về Luke Shaw, anh ấy đang tập luyện để có cơ hội ra sân. Sớm hay muộn cơ hội sẽ tới, bởi cậu ấy xứng đáng có cơ hội đó. Chắc chắn cậu ấy sẽ được chọn vào ngày mai, có thể ra sân chính thức hoặc từ băng ghế dự bị, điều này tôi chưa thể tiết lộ". Ngoài ra, Morurinho cũng khẳng định Romero sẽ thay thế De Gea bắt chính.

Phải thi đấu liên tục thời gian vừa qua, cộng thêm lịch thi đấu tháng 12 này cũng khá dày đặc khiến Mourinho phải sắp xếp đội hình. Tuy nhiên, dù ra sân với đội hình nào thì cửa thắng của MU cũng rất cao, bởi họ đang có đội hình có chiều sâu tốt. Cộng thêm lợi thế lớn khi được thi đấu ở Old Trafford, nơi MU đang trải qua chuỗi 39 trận bất bại thì khả năng thầy trò Moorurinho cân bằng kỉ lục bất bại của "Quỷ đỏ" vẫn cao" ngất ngưởng".

Tiếp CKSA, MU có bị phân tâm bởi derby Manchester? - 4

Hạo Minh