1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền tỷ đầu tư để có Lý Hoàng Nam của hôm nay

(Dân trí) - Để có một Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015, đơn vị chủ quản của tay vợt này đã đầu tư miệt mài trong nhiều năm qua, để anh có điều kiện tập huấn và cọ xát thi đấu quốc tế liên tục, rồi được nâng cao trình độ.

Lý Hoàng Nam không có may mắn như tay vợt cùng trang lứa Nguyễn Hoàng Thiên, đó là không được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, để gia đình có thể đầu tư cho anh theo đuổi môn chơi rất tốn kém là quần vợt đỉnh cao.

Thế nhưng, cách nay khoảng 5 năm, Lý Hoàng Nam về đầu quân cho Becamex, từ đó anh nhận được sự đầu tư tốt, trước khi có những bước thăng tiến nhanh như hiện nay.

Cũng trong khoảng thời gian 5 năm đầu quân cho Becamex, Lý Hoàng Nam đã được tập luyện với nhiều HLV tên tuổi, đầu tiên là cựu số 1 Việt Nam Trần Đức Quỳnh, và hiện giờ là chuyên gia ngoại Cristian.

Hoàng Nam đã được đầu tư tiền tỷ để có điều kiện tham dự các giải đấu quốc tế
Hoàng Nam đã được đầu tư tiền tỷ để có điều kiện tham dự các giải đấu quốc tế

Nếu như Trần Đức Quỳnh là người đặt những viên gạch ban đầu, giúp cho Hoàng Nam có định hướng đúng, có căn bản về quần vợt đỉnh cao, thì chuyên gia Cristian trong khoảng 1 năm qua giúp cho tay vợt số 1 Việt Nam tiến bộ trông thấy về mặt thể lực, kỹ thuật, cũng như tâm lý thi đấu.

Kể từ năm 2012, sau khi nhận thấy Hoàng Nam có những tố chất đặc biệt, đơn vị chủ quản của anh đã liên tục đăng ký cho anh tham dự nhiều giải đấu quốc tế, từ quy mô nhỏ, cho đến việc giúp anh dần bước chân vào các giải đấu trẻ thuộc hệ thống Grand Slam danh giá.

Trong năm 2013, Lý Hoàng Nam giành HCĐ Đại hội thể thao trẻ châu Á, trước khi ở năm 2015 này, Lý Hoàng Nam giành ngôi vô địch đôi nam trẻ Wimbledon, đều là những cột mốc lịch sử của làng banh nỉ nước nhà. Những thành tích cho thấy bước tiến có lớp lang của tay vợt số 1 Việt Nam.

Dĩ nhiên, để có được những thành tích ấy, tiền đổ vào Hoàng Nam cũng không ít. Riêng trong năm 2015, Hoàng Nam dự kiến sẽ đánh hơn 20 giải đấu quốc tế khác nhau, trong đó có 4 giải Grand Slam trẻ (đã dự đủ 3 giải là Australia mở rộng, Roland Garros và Wimbledon, chuẩn bị dự giải Mỹ mở rộng). Theo ước tính sơ bộ, kinh phí đầu tư cho Lý Hoàng Nam trong khoảng 5 năm qua đã lên đến vài ba tỷ đồng.

Tiền tỷ bỏ ra để đầu tư, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, số tiền thưởng từ các giải đấu của Hoàng Nam không đáng kể. Bởi, tay vợt số 1 Việt Nam chủ yếu chỉ mới đánh các giải trẻ, mà trong môn quần vợt, các giải trẻ chưa được xem là quần vợt nhà nghề, nên hầu như các tay vợt không kiếm được tiền thưởng từ sân chơi trẻ.

Sắp tới đây, để Hoàng Nam phát triển tốt hơn nữa, Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) và Tổng cục TDTT sẽ bàn phương án với đơn vị chủ quản của Hoàng Nam là Becamex, cũng như với gia đình tay vợt này, tìm hướng đi tốt nhất, đầu tư trọng điểm cho Lý Hoàng Nam, để biến anh trở thành một hiện tượng tương tự Ánh Viên trong môn bơi.

Nếu các bên tìm được tiếng nói chung, mức độ đầu tư dành cho Lý Hoàng Nam có thể còn lớn hơn nữa, để tay vợt này phát triển tốt hơn nữa.

Kim Điền

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục thể thao, quý độc giả có thể gửi đến ban Thể thao báo điện tử Dân trí theo địa chỉ emailthethao@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!