1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thụy Sỹ tự tin đã tìm ra cách hạ TBN

(Dân trí) - Phát biểu trước thềm trận đấu với ĐKVĐ châu Âu TBN đêm nay, HLV Ottmar Hitzfeld tỏ ra rất tôn trọng đối thủ và không tiếc lời ngợi khen. Tuy nhiên có vẻ như Thụy Sỹ cũng đã có những kế hoạch cho riêng mình để không chịu khuất phục.

Không được đánh giá cao trong một bảng đấu gồm TBN, Chile và Honduras, Thụy Sỹ sẽ có khởi đầu rất khó khăn tối nay khi phải đụng “ông lớn” TBN. Đây thực sự là nhiệm vụ nặng nề cho đội bóng xứ sở của đồng hồ.

 

Thụy Sỹ tự tin đã tìm ra cách hạ TBN - 1

Thụy Sỹ đã sẵn sàng cho thử thách lớn trước TBN

 

“Trận đấu sẽ rất khó khăn”, HLV Ottmar Hitzfeld nhận định. “Tất cả các cầu thủ của tôi sẽ đều phải đạt phong độ cao nhất và chúng tôi cần thủ thành Benaglio có trận đấu để đời. Toàn đội phải hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi có thể thắng và biến niềm tin đó thành hành động. Dù đã thua TBN đến 8/10 trận nhưng cánh cửa phía trước vẫn bỏ ngỏ. Bởi vậy mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

 

Nhận định về đối thủ, cựu HLV của Bayern Munich không tiếc lời khen ngợi: “Tôi nghĩ TBN chính là đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Hãy tưởng tượng những khó khăn bạn phải đương đầu khi một đội bóng nhỏ như Thụy Sỹ phải đối đầu với đối thủ mạnh nhất hành tinh.

 

TBN có hàng tiền vệ số 1 thế giới, hàng công và hàng thủ cũng có thể được coi là hàng đầu và tất nhiên là thủ thành số 1 thế giới. Rõ ràng đó không phải là một khía cạnh hay một tuyến của đội bóng mà là toàn diện.

 

Những ai nói rằng TBN không có hàng thủ tốt quả là sai lầm. Có lẽ họ nói vậy bởi trong trận đội bóng của họ còn phải chống đỡ các đợt tấn công của TBN nên không có cơ hội thử sức với hàng thủ”. Hitzfeld tấm tắc.

 

Dù vậy ông cũng không ngần ngại khẳng định quyết tâm muốn lọt vào vòng trong. “TBN có nhiều cơ hội thắng trận này nhưng chúng tôi không có gì để mất. Đây chính là cơ hội lớn cho chúng tôi. Thụy Sỹ có thể là một trong những đội đánh bại các đối thủ nặng ký”.

 

Bật mí về chiến thuật của đội nhà trong trận tới, chiến thuật gia người Đức khẳng định đội bóng của ông sẽ không đơn thuần chơi phòng thủ mà sẽ gắng tìm kiếm bàn thắng. Bởi theo Hitzfeld, hầu hết các đội đều đã thất bại khi ra sân với ý đồ cầu hòa trước TBN.

 

Thủ quân Gokhan Inler thì hé lộ thêm rằng: “Chúng tôi sẽ phải duy trì nghiêm ngặt kỷ luật ở hàng thủ trong cả 90 phút và tạo ra các cơ hội. Toàn đội phải kiểm soát chặt khu trung tuyến và nếu có thể chiếm quyền kiểm soát ở đây, Thụy Sỹ sẽ có cơ hội phản công”.

 

Hoàng Tùng