1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thụy Sĩ và Croatia giành vé dự World Cup 2018

(Dân trí) - Dù đều bị cầm chân với tỷ số hòa 0-0 ở lượt đấu đêm qua nhưng Thụy Sĩ và Croatia vẫn giành vé dự World Cup 2018 nhờ những kết quả tốt ở lượt đi.

Danh sách 28 đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2018

Châu Âu: Nga (chủ nhà), Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Serbia, Ba Lan, Iceland, Croatia, Thụy Sỹ.

Nam Mỹ: Brazil, Uruguay, Colombia, Argentina.

CONCACAF: Mexico, Costa Rica, Panama.

Châu Phi: Ai Cập, Nigeria, Marocco, Senegal, Tunisia.

Châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia.

Ở trận lượt đi trên đất Bắc Ailen, Thụy Sĩ đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đó là lợi thế không nhỏ của đoàn quân HLV Petković. Dù vậy, họ cũng hiểu rằng đó là cách biệt mong manh. Bởi lẽ đó, Thụy Sĩ đã quyết định chơi tấn công ở trận lượt về (thay vì chơi chậm để bảo toàn cách biệt).

Thụy Sĩ lần thứ 10 dự World Cup
Thụy Sĩ lần thứ 10 dự World Cup

Trong trận đấu này, Thụy Sĩ đã nhiều lần đặt khung thành của Bắc Ailen vào tình trạng báo động. Thế nhưng, hàng công của đội tuyển xứ sở đồng họ lại tỏ ra quá vô duyên trong trận đấu này.

Thống kê của Whoscored chỉ ra rằng đội bóng của HLV Petković đã có 18 lần bắn phá khung thành của Bắc Ailen nhưng đều thất bại. Bản thân Bắc Ailen cũng có những cơ hội nhất định để san bằng tỷ số chung cuộc.

Ở trận này, đội bóng của HLV O'Neill cũng tung ra 12 cú dứt điểm về phía khung thành Thụy Sĩ nhưng họ cũng thu về kết quả chẳng khác đối thủ là bao. Đáng kể nhất là tình huống Saville dứt điểm vọt xà trong tư thế thoải mái ở những phút cuối trận.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đây là tỷ số vừa đủ để giúp Thụy Sĩ giành vé tới World Cup 2018. Như vậy, đội tuyển xứ sở đồng hồ đã có lần thứ 10 tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh của làng túc cầu.

Ở trận play-off thứ hai, Croatia cũng không gặp nhiều khó khăn để giành vé tới nước Nga vào mùa Hè năm sau bởi ở trận lượt đi, họ đã vùi dập Hy Lạp với tỷ số 4-1 ngay trên sân nhà.

Niềm vui của các cầu thủ Croatia sau khi dự World Cup 2018
Niềm vui của các cầu thủ Croatia sau khi dự World Cup 2018

Croatia bước vào chuyến làm khách tới Hy Lạp với đội hình gần như tương tự như lượt đi (chỉ có 1 sự thay đổi). Trong khi đó, Hy Lạp có 6 sự thay đổi. Trong thế không còn gì để mất, đội tuyển xứ sở vị thần đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thế nhưng, Croatia đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn ban đầu. Họ bình tĩnh phòng ngự và hóa giải những đợt tấn công của đội chủ nhà Hy Lạp. Bởi lẽ đó, dù kiểm soát bóng tới 63,6% nhưng Hy Lạp chỉ tung ra 8 cú dứt điểm (1 lần trúng khung gỗ).

Về phần Croatia, họ không gây ấn tượng ở mặt trận tấn công. Nhưng dù sao, hàng thủ họ đã làm tốt khi không để thủng lưới. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Croatia hòa Hy Lạp với tỷ số 0-0

H.Long