1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thương vụ Giuseppe Rossi của Juventus chính thức phá sản

(Dân trí) - Trong một phát biểu mới đây, đại diện của Rossi, Federico Pastorello đã khẳng định chân sút người Italia sẽ ở lại El Madrigal và những nỗ lực chiêu mộ của Juventus đã chính thức đổ bể.

 

Giuseppe Rossi là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên TTCN mùa hè năm nay, đã không ít đội bóng lớn đánh tiếng muốn có chân sút này như Barcelona, Tottenham và đặc biệt là Juventus. Bà đầm già thành Turin đã quyết tâm chiêu mộ bằng được tiền đạo người Italia và tưởng chừng như thương vụ này đã gần như được hoàn tất.

 
 
Thương vụ Giuseppe Rossi của Juventus chính thức phá sản - 1

Giuseppe Rossi sẽ ở lại sân El Madrigal sau một mùa hè đầy biến động

 

Tuy nhiên sau khi kiếm được khoản tiền 19 triệu Euro từ việc bán Santi Cazorla cho Malaga, áp lực về mặt tài chính đối với Villarreal đã phần nào được giải quyết và tàu ngầm vàng quyết định giữ chân tiền đạo số 1 của mình nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Do đó, cơ hội để có được Giuseppe Rossi của Juventus đã không còn.

 

Phát biểu trên Sky Sport, đại diện của Rossi, ông Federico Pastorello cho biết: “ Cái tên Giuseppe Rossi đã chính thức rút ra khỏi TTCN sau khi Villarreal bán Santi Cazorla cho Malaga. Những vấn đề về mặt kinh tế của đội bóng đã được giải quyết bằng khoản tiền đó. Quyết định này giúp Rossi giải tỏa về mặt tâm lý do đó có thể tập trung hoàn toàn vào việc chơi bóng và ghi bàn”.

 

Một thông tin khác, Juan Mata đã tiến tới rất gần sân Emirates. Ngôi sao người TBN chính là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên TTCN. Cơ hội để Valencia giữ chân báu vật của mình ở lại Mestalla là rất nhỏ mặc dù Los Che đã từng tuyên bố sẽ không bán Mata với bất cứ giá nào đồng thời chính bản thân tiền vệ này cũng không muốn ra đi.

 

Tuy nhiên với khoản nợ khổng lồ treo trên đầu, Los Che đành chấp nhận để ngôi sao sáng giá nhất của mình đến Arsenal với cái giá 23 triệu Euro dù cho điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa hai bên lên tới 60 triệu Euro. Ưu tiên của Juan Mata là chuyển đến Real Madrid và Barcelona, tuy nhiên đã không có một lời đề nghị nghiêm túc nào từ phía hai gã khổng lồ của bóng đá TBN.

 
 
Thương vụ Giuseppe Rossi của Juventus chính thức phá sản - 2

Khủng hoảng tài chính khiến Valencia phải bán nốt Juan Mata

 

Ngoài cái chân trái khéo léo, Mata còn là mẫu cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật cùng nhãn quan chiến thuật hoàn hảo. Do đó sân Emirates chính là điểm đến lý tưởng nhất cho cầu thủ 23 tuổi người TBN này bởi vì lối chơi của các pháo thủ thành London cũng dựa trên nền tảng kỹ thuật cùng những pha phối hợp một chạm.

 

Không những vậy, Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất đi người dẫn dắt lối chơi Cesc Fabregas cũng như tiền vệ chạy cánh Samir Nasri cho nên Arsene Wenger cần gấp rút tìm kiếm một ngôi sao có lối chơi tương tự bộ đôi nói trên. Tất nhiên Mata là ứng cử viên sáng giá nhất về cả tài năng cũng như khả năng tài chính của đội chủ sân Emirates.

 

Ngọc Trung