1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thưởng Tết ở V-League: Chỉ cho có

(Dân trí) - Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, các đội bóng đang thắt chặt chi tiêu, nên ngay cả chuyện thưởng Tết cũng phải cân nhắc. Đa số các đội bóng ở V-League chỉ thưởng Tết mang tính hình thức, cho có.

Trong vài năm trở lại đây, chuyện thưởng Tết với giới cầu thủ là câu chuyện buồn. Dù là đội bóng nhà giàu tới nhà nghèo, thì mức tiền thưởng Tết cũng không chênh lệch nhau là mấy. Ngoài lý do phải thắt chặt chi tiêu, thì việc sau mỗi vòng đấu các đội đều nhận được tiền thưởng nóng theo quy định, cũng đủ tiền tiêu Tết.

Nhận được tiền thưởng “đậm” nhất ở V-League năm nay, có lẽ không ai vượt qua Ninh Bình. Đội bóng này vừa được bầu Trường giải ngân tới 4 tỷ đồng cho chức vô địch cúp QG và Siêu Cup. Ngoài ra, bầu Trường còn thưởng thêm cho 5 cầu thủ mỗi người 100 triệu đồng. Nếu cộng thêm khoản thưởng cho trận thắng HN T&T trên sân Hàng Đẫy vài ngày trước, cầu thủ Ninh Bình cũng đút túi mỗi người 100-200 triệu tiền thưởng. Thậm chí những cầu thủ chuyên ngồi dự bị như Văn Quyến, cũng nhận hơn 200 triệu tiền thưởng.
 
Cầu thủ Hà Nội T&T chỉ được thưởng Tết gần như cho có

Cầu thủ Hà Nội T&T chỉ được thưởng Tết gần như cho có

Dù vậy, khoản nào đi khoản đó, Ninh Bình vẫn mở két thưởng Tết cho các cầu thủ, với mức trên dưới 10 triệu một người. Đây là mức tiền chẳng là bao so với khoản thưởng cho 2 cúp vô địch trước đó, nhưng cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đội bóng với toàn đội.

Ở Hà Nội T&T, bầu Hiển mấy năm trước thường thưởng Tết 1 tháng lương. Như vậy, cầu thủ loại A sẽ nhận khoảng trên dưới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, thời huy hoàng đó đã chỉ còn là dĩ vãng, khi bầu Hiển đã rút lui chỉ đóng vai nhà tài trợ. Dẫu sự ảnh hưởng của bầu Hiển với HN T&T vẫn là lớn nhất, nhưng chuyện tiền thưởng không còn như mọi năm.

Không còn những khoản tiền thưởng cao ngất ngưởng như trước mà mọi thứ đều được đong đếm cụ thể. Năm nay, tiền thưởng Tết cho cầu thủ dao động trong khoảng 5-8 triệu đồng, trường hợp cá biệt cũng chỉ được nhận khoảng 10 triệu đồng. Theo một lãnh đạo CLB, thưởng Tết năm nay mang ý nghĩa động viên tinh thần là chính. Cũng theo lãnh đạo này, rất may ở thời điểm khó khăn hiện tại, các cầu thủ đều chia sẻ với CLB, không ai có đòi hỏi gì.

Tất nhiên, mức lương, thưởng thường ngày ở HN T&T cũng ở mức “đại gia” tại V.League. Đội bóng thủ đô giành chiến thắng 2/3 trận trước khi nghỉ Tết, cũng nhận được thưởng nóng vài trăm triệu đồng. Chưa kể ít ngày nữa nếu HN T&T có chiến thắng tại vòng sơ loại Cup C1 châu Á, chắc chắn mỗi thành viên sẽ nhận không ít tiền thưởng nóng.

Khác với HN T&T và Ninh Bình, Hải Phòng lại thưởng Tết chỉ cho có, với mức khoảng 3-5 triệu đồng. Ở mùa giải năm nay, Hải Phòng đối mặt với rất nhiều khó khăn khi vừa bị nhà tài trợ trả đội bóng về cho tỉnh. Số tiền thu được từ khâu bán vé là một trong những nguồn chính với Hải Phòng, nhưng thời gian gần đây sân Lạch Tray đã không còn là chảo lửa, càng gây nên nhiều sức ép với lãnh đạo đội bóng.

Tại Thanh Hoá, đến thời điểm này bầu Đệ vẫn chưa công bố mức thưởng Tết, nhưng chắc chắn sẽ không có những khoản lớn bởi tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn. Bầu Đệ chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng có thưởng để động viên các cầu thủ về quê đón Tết”. Nhiều khả năng Thanh Hoá sẽ thưởng Tết trong ít ngày nữa, nhưng các cầu thủ đều không háo hức với chuyện thưởng bởi họ tin chắc mình sẽ không có nhiều, cùng lắm là trên dưới 10 triệu đồng.

Ngược xuống phía Nam, chuyện thưởng Tết mới thực sự “thảm”. Có cầu thủ tâm sự, tiền thưởng Tết thậm chí còn không đủ để họ tàu xe về quê. Đó là trường hợp của Đồng Nai, khi các cầu thủ chỉ được thưởng Tết 3 triệu đồng. Đến ngay cả đội bóng đại gia như Bình Dương, theo tiết lộ của một cầu thủ, tiền thưởng Tết cũng chỉ ở mức dưới 10 triệu đồng. Những đội bóng khác như ĐT Long An, An Giang…chỉ thưởng Tết kiểu thông lệ, động viên tinh thần là chính.

Vài năm trở lại đây, cầu thủ Việt không còn trông ngóng tiền thưởng Tết. Chuyện thưởng Tết ít, lương thưởng bị cắt giảm, đã cho thấy V.League thực sự khó khăn, nhưng đó lại cho thấy một thực tế vui khi bóng đá quốc nội đang ngày càng trở về với giá trị thật.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: V-League 2014