1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thực hư việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bị đột quỵ

(Dân trí) - Trước thông tin Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khá xấu sau khi bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu. Một quan chức VFF cho biết sức khỏe ông Dũng đã tốt hơn nhiều và được xuất viện để tiếp tục điều trị tại nhà.

Tối 26/10, một số tờ báo thông tin tình hình sức khỏe của ông Lê Hùng Dũng khá yếu. Trước đó, trong ngày khai mạc vòng chung kết giải U21 báo Quốc gia 2015 (22/10) trên sân Thống Nhất (TP HCM) nhiều người không thấy ông Chủ tịch VFF dự khán. Theo một số nguồn tin thì ông Dũng bị đột quỵ và phải nằm viện điều trị. Bệnh tình của ông vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

 

Sức khỏe của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã tốt lên
Sức khỏe của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã tốt lên

 

Trước những thông tin khác nhau, một quan chức VFF cho biết đích thân mình đã vào viện thăm Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Và đến hôm nay, ông Dũng cũng đã được xuất viện, sau khi sức khỏe tốt hơn trước nhiều.

“Ông Dũng đã xuất viện để về nhà nghỉ ngơi. Không có chuyện anh Dũng bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị như một số thông tin”, vị quan chức VFF trên cho biết.

Kể từ sau trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình, nhiều người không thấy ông Dũng xuất hiện ở các sự kiện bóng đá nước nhà. Có thông tin người đứng đầu VFF cũng đã phải ra nước ngoài để điều trị sức khỏe và đến mới gần đây ông Dũng bị đột quỵ phải vào viện cấp cứu.

Ông Lê Hùng Dũng là người dám nói, dám làm. Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch VFF, vị doanh nhân này đã vạch ra nhiều kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, với một nền bóng đá còn kém phát triển, các kế hoạch và tham vọng của người đứng đầu VFF đều gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Thạch Lâm