1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thực hiện “chuyến bay điên rồ”, Arsenal bị chỉ trích

(Dân trí) - Arsenal đã quyết định thuê hẳn phi cơ riêng để bay tới Norwich, thành phố chỉ cách London chừng 100 dặm (khoảng 160 km). Ngay lập tức, CLB đã hứng chịu sự chỉ trích nặng nề.

“Chuyến bay điên rồ” - dòng tít trên tờ Daily Mail nói về chuyến hành trình… 14 phút của thày trò Wenger tới Norwich. Theo đó, họ đã thuê riêng phi cơ để bay tới Norwich dù khoảng cách giữa hai thành phố chỉ là 100 dặm (khoảng 160 km).

Arsenal di chuyển bằng máy bay tới Norwich
Arsenal di chuyển bằng máy bay tới Norwich

Phát ngôn viên của tổ chức Plane Stupid (tổ chức phản đối những chặng bay quá ngắn), Ella Gilbert đã lên tiếng phản đối kịch liệt. Ông cho biết: “Tôi từng sống lại Norwich. Thời gian đi xe lửa từ London tới đó chỉ khoảng 2 giờ. Đó là giải pháp tốt, thay vì đi máy bay để góp phần dẫn tới biến đổi khí hậu. Tôi là một CĐV chân chính của Arsenal nhưng tôi không ủng hộ kế hoạch lần này của đội bóng”.

Tuy nhiên, sau đó, HLV Wenger đã lên tiếng giải thích lý do tại sao ông lựa chọn di chuyển bằng máy bay. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ bay tới Norwich sau giờ ăn tối hôm thứ Bảy. Tình hình di chuyển tới Norwich không được thuận lợi, một vài nơi đường xá tu sửa.

Vì vậy, chúng tôi đã quyết định thuê cả máy bay tới để thành phố này. Tất nhiên, Arsenal không thực hiện nhiều chuyến bay kiểu như vậy. Đây chỉ là một trường hợp ngoại lệ của chúng tôi”.

Đây không phải là lần đầu tiên, Arsenal quyết định bay tới Norwich. Năm 2012, họ cũng thực hiện kế hoạch tương tự và hứng chịu không ít sự phản đối.

H.Long