1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua vỡ mặt với tỷ số 0-10, HLV tuyển Malaysia từ chức

(Dân trí) - Sau thảm bại 0-10 trước UAE ở vòng loại World Cup 2018, HLV Dollah Salleh đã từ chức. Liên đoàn bóng đá Malaysia đã tạm thời bổ nhiệm ông Ong Kim Swee giữ “ghế nóng”.

HLV Dollah Salleh từng là người hùng của bóng đá Malaysia khi giúp đội tuyển này lọt vào trận chung kết AFF Cup 2014 (thua Thái Lan ở trận chung kết). Tuy nhiên, giờ đây, mọi công lao của chiến lược gia này đã đổ sông đổ bể sau thành tích bết bát ở vòng loại World Cup 2018.

 

dollah-1441443048576
Dollah Salleh từ chức HLV Malaysia

Ở trận mở màn, Malaysia đã thảm bại 0-6 trước Palestine. Sau đó, họ đã bị đối thủ yếu nhất bảng Bangladesh cầm chân với tỷ số 0-0. Mới đây, Malaysia vừa thảm bại 0-10 trước UAE. Chính thất bại ấy như giọt nước tràn ly với HLV Dollah Salleh.

Do không chịu được áp lực quá lớn từ người hâm mộ nước nhà, ông Dollah Salleh đã quyết định từ chức HLV trưởng của Malaysia. Trước báo giới, ông nói: “Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì đã diễn ra.

Các CĐV nước nhà không chấp nhận nhận kết quả này. Do đó, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng là rời khỏi cương vị này. Tôi đã thông báo cho LĐBĐ Malaysia quyết định của mình. Thực tế, tôi quyết định rời khỏi ghế HLV ngay sau trận đấu ở Abu Dhabi kết thúc. Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai”.

Ngay sau khi HLV Dollah Salleh từ chức, LĐBĐ Malaysia đã quyết định bổ nhiệm ông Ong Kim Swee tạm thời giữ “ghế nóng” của ĐTQG. Vào ngày 8/9 tới, ông sẽ dẫn dắt ĐT Malaysia chạm trán với Ả rập Xê út trên sân nhà.

H.Long